Thể thao

CĐV Al-Nassr ủng hộ Ronaldo, đòi sa thải HLV Rudi Garcia

Theo báo chí Saudi Arabia đưa tin, CĐV Al-Nassr dứt khoát chọn đứng về phía siêu sao Cristiano Ronaldo sau khi anh bị HLV Rudi Garcia chỉ trích trước đó.

Ronaldo đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn để có thể ghi bàn cho Al-Nassr ngay trong hiệp một trận đấu gặp Al-Fateh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn tỏa sáng bằng pha lập công trên chấm 11m để giúp đội nhà có được trận hòa 2-2 quý giá. Trên mạng xã hội, CĐV Al-Nassr đang không hài lòng với chính HLV trưởng Rudi Garcia do đội nhà có trận thứ 2 liên tiếp không thắng.

CĐV Al-Nassr ủng hộ Ronaldo, đòi sa thải HLV Rudi Garcia

Garcia được bổ nhiệm làm HLV của Al-Nassr vào tháng 6/2022. Dù đang giúp cho CLB đứng đầu trên BXH giải VĐQG Saudi Arabia nhưng khoảng cách giữa Al-Nassr với Al Shabab chỉ còn là hiệu số (có cùng 34 điểm). Các CĐV hi vọng sự xuất hiện của Ronaldo sẽ giúp Al-Nassr mạnh hơn nữa nhưng có vẻ như Garcia chưa biết tận dụng khả năng của cậu học trò mới.

Ngược lại, ông từng đổ lỗi cho Ronaldo về việc đội nhà thua trận. Còn nhớ sau thất bại của Al-Nassr trước CLB Al-Ittihad với tỷ số 1-3, HLV Rudi Garcia nhận định: “Cristiano Ronaldo vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất. Cậu ấy bỏ lỡ không ít cơ hội có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Ronaldo là sự bổ sung tích cực cho đội bóng. Cậu ấy đã giúp chúng tôi gây sức ép mạnh hơn lên hàng thủ đối phương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vì chúng tôi cứ luôn tập trung bóng cho Ronaldo ấy nên dễ dàng bị đối phương hóa giải các tình huống tấn công.

Dự định của tôi, khi Cristiano Ronaldo hoặc tiền đạo còn lại là Talisca ở vị trí trống và yêu cầu bóng, hãy chuyền cho họ. Hai cầu thủ này có thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã không làm như vậy, mà luôn dồn bóng cho họ mọi lúc. Đôi khi chúng tôi có những vị trí tốt để chuyền bóng vào vòng cấm, nhưng cả Cristiano Ronaldo và Talisca lại không có mặt ở đó để đón bóng".

Bây giờ, khi Ronaldo đã có bàn đầu tiên cho Al-Nassr ở 1 trận đấu chính thức, Garcia thừa nhận ông rất vui nhưng CĐV thì không hài lòng lắm với cách cầm quân của ông thầy người Tây Ban Nha. Họ đã bày tỏ suy nghĩ như sau:

Garcia, ông có làm gì đâu. Talisca vẫn tỏa sáng và "cứu" ông trong mọi trận đấu đó thôi. Hãy thử xem ông sẽ làm được gì nếu như không có cậu ấy?

Thưa HLV, CLB đang chơi rất phập phù đó. Rõ ràng là các cầu thủ đang phải chịu áp lực rất lớn. Ông cần phải làm gì đó đi.

CLB này không có bản sắc, không có cá tính. Mỗi trận đấu là một sự kết hợp khác nhau. Rudi Garcia không phải là giải pháp phù hợp cho ghế HLV.

Ông đi đi, CLB không còn muốn thấy ông nữa.

Theo Duy Hồng (TTVN)