Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Cavani lần đầu lên tiếng sau khi gia nhập MU, tự tin kế thừa áo số 7 huyền thoại

Tiền đạo người Uruguay cảm thấy tự hào vì được trao chiếc áo số 7 từng thuộc về nhiều huyền thoại của Quỷ đỏ.

"Điều tuyệt vời nhất là CLB đã dành sự tin tưởng nơi tôi, Man United muốn đem tôi về. Tôi có động lực lớn để được khoác áo một CLB vĩ đại như vậy, và giờ chúng ta ở đây. Ngoại hạng Anh là giải đấu rất hấp dẫn, có thể xem như hay nhất thế giới và đây là cơ hội của tôi. Đây thực sự là một niềm vinh dự lớn và một cuộc phiêu lưu đầy thú vị".

"Tôi đã gọi cho Ander Herrera để trò chuyện. Tôi rất ngưỡng mộ Ander, cậu ấy là một anh chàng tuyệt vời và tôi đã cảm nhận được những chia sẻ của Ander về MU. Sau cuộc trao đổi đó, tôi đã đi đến thoả thuận với CLB".

"Tôi không biết Ander Herrera quá lâu, nhưng chúng tôi là những người đồng đội, người bạn trong thời gian tại PSG. Cho đến giờ, cậu ấy vẫn là người bạn tốt của tôi" - Edinson Cavani nhấn mạnh.

Cavani lần đầu lên tiếng sau khi gia nhập MU, tự tin kế thừa áo số 7 huyền thoại
Cavani đang phải cách ly, vẫn chưa thể có buổi ra mắt chính thức MU và phải trả lời phỏng vấn ở khách sạn

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2020, Edinson Cavani chính thức đầu quân cho MU dưới dạng chuyển nhượng tự do, sau khi rời PSG với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB. Anh được trao chiếc áo số 7 huyền thoại, số áo từng thuộc về những danh thủ như George Best, Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo.

"Đó là con số tuyệt vời, số áo mà tôi từng khoác ở tuyển quốc gia. Song, con số bạn khoác lên mình chỉ là yếu tố ngoài sân cỏ. Đó là nơi biến nó trở nên quan trọng hơn. Một khi ra sân, số áo không ảnh hưởng đến màn trình diễn của bạn. Tuy nhiên, khi bạn có cơ hội khoác áo số 7 tại MU, thứ từng thuộc về những cầu thủ hàng đầu, những huyền thoại, đó là trách nhiệm tuyệt vời".

"Tôi thích những thử thách, hy vọng mình có thể xứng đáng khoác lên mình chiếc áo này với tất cả sự tôn trọng như những cầu thủ vĩ đại từng làm. Khoác áo số 7 của các huyền thoại là thử thách tuyệt vời cũng như trách nhiệm thú vị mà tôi đang đối mặt với tinh thần cao nhất" - tiền đạo người Uruguay nói thêm.

Tại Nhà hát của Những giấc mơ, Cavani hưởng lương cao thứ 4 (200.000 Bảng/tuần, tức khoảng 10,4 triệu Bảng/mùa), ngang bằng với Rashford, chỉ xếp sau bộ 3 Anthony Martial (250.000 bảng/tuần), Paul Pogba (290.000 bảng/tuần) và David de Gea (350.000 bảng/tuần). Mức lương của Cavani ở MU cũng cao hơn thủ quân Harry Maguire (189.000 bảng/tuần).

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)