Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Cavani chính thức bị FA kết tội phân biệt chủng tộc

Edinson Cavani vừa chính thức bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) tuyên bố đã có hành vi phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Kết luận này sẽ khiến chân sút của MU đối mặt án phạt nặng.

Như đã thông tin, Edinson Cavani gặp rắc rối với những chia sẻ trên mạng xã hội sau chiến thắng 3-2 trước Southampton trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Cụ thể, sau khi trận đấu khép lại, chân sút 33 tuổi đã được một người bạn gửi lời chúc trên mạng xã hội. Anh đã gửi lời cám ơn với cụm từ "Gracias negrito", dịch nôm na có nghĩa là "Cảm ơn nhé, anh da đen".

Đây có thể hiểu là một từ ngữ mang ý nghĩa thân mật trong văn hóa của người Uruguay, nhưng ở Anh, nó lại được hiểu theo nghĩa phân biệt chủng tộc.

Cavani chính thức bị FA kết tội phân biệt chủng tộc
Bài đăng khiến Cavani gặp rắc rối

Và sau hơn 2 tuần xem xét, FA kết tội Cavani vì hành vi phân biệt chủng tộc. Án phạt cụ thể chưa được công bố. "Cavani đã bị buộc tội có hành động vi phạm quy tắc E3 của FA trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 29/11/2020. FA cho rằng Cavani đã có ý xúc phạm tới màu da, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc bắt kể theo cách trực tiếp hay nói tránh. Cavani có thời gian kháng án tới ngày 4/1/2021" - FA ra thông báo.

Cavani sẽ có thời gian đến ngày 4/1 để chứng minh mình vô tội. Nếu không kháng án thành công, chân sút người Uruguay đối mặt án treo giò ít nhất 3 trận.

Trước án phạt của FA đưa ra, đại diện của MU cho biết: "Cavani và CLB đều hiểu rõ rằng không có mục đích xấu đằng sau thông điệp mà cậu ấy đã đăng tải. Cavani cũng đã gửi lời xin lỗi ngay sau khi được thông báo về việc nội dung ấy có thể bị hiểu lầm. Chúng tôi sẽ xem xét sự việc và có phản hồi phù hợp đến FA".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)