Thể thao >> SEA Games 30

Cầu thủ U23 Lào cứu đối thủ nuốt lưỡi

Viengkham của U23 Lào có hành động kịp thời giúp hậu vệ Sokha của U23 Campuchia không bị nuốt lưỡi

Phút 47 trận U23 Lào-U23 Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 31, hậu vệ Phat Sopha của U23 Campuchia nằm bất động sau pha va chạm mạnh trên không với đối phương.

Phát hiện đồng nghiệp bị bất tỉnh, At Viengkham của U23 Lào ngay lập tức đưa tay vào miệng ngăn Sokha tránh bị nuốt lưỡi. Sau đó đội ngũ y tế cũng có mặt kịp thời sơ cứu cho Phat Sopha.

Phải mất vài phút, Sokha mới tỉnh trở lại. Số 5 của U23 Campuchia may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể tiếp tục thi đấu. Cầu thủ U23 Campuchia đã bắt tay và cảm ơn đối thủ.

Cầu thủ U23 Lào cứu đối thủ nuốt lưỡi
Cầu thủ U23 Campuchia suýt nuốt lưỡi nếu không được đồng nghiệp giúp đỡ

Ở ngoài sân, HLV Honda của U23 Campuchia thở phào nhẹ nhõm khi thấy học trò không gặp nguy hiểm về tính mạng. Ở trận đấu này, U23 Campuchia giành chiến thắng 4-1. 

HLV trưởng Ryu Hirose cho biết U23 Campuchia có thể thắng đậm hơn nữa: "Chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội rất rõ ràng để nâng tỉ số đậm hơn nữa ở trong hiệp 2. Thật đáng tiếc nhưng sẽ là một kinh nghiệm đáng quý cho các cầu thủ, giúp họ có sự cải thiện khi bước vào các trận khác".

Trong khi đó HLV Michael Weiss của U23 Lào nói: "Chúng tôi gặp trục trặc trong lối chơi cũng như mắc phải nhiều sai lầm trong hiệp 1. Sang hiệp 2 chơi tốt hơn nhưng cầu thủ của chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, không ghi được bàn. Thể lực của cầu thủ chưa hồi phục do mật độ thi đấu quá dày, nhất là sau trận đấu rất căng thắng với U23 Singapore".

Theo Đại Nam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cau-thu-u23-lao-cuu-doi-thu-nuot-luoi-2017551.html