Thể thao >> SEA Games 30

Cầu thủ từng xé lưới U22 Việt Nam tại vòng bảng: 'Indonesia đã sẵn sàng giành tấm HCV sau 28 năm chờ đợi'

Tiền vệ Sani Rizki Fauzi - người từng đánh đầu tung lưới U22 Việt Nam ở vòng bảng - thể hiện sự tự tin cao độ trước trận tái đấu ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

"Đây là cơ hội rất tốt để chúng tôi giành tấm huy chương vàng vì đã 28 năm qua chúng tôi chưa thể làm được điều này. Chúng tôi có động lực rất lớn ở trận đấu tới, và đã có sự chuẩn bị tối đa cho trận đấu gặp Việt Nam".

"Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chơi tốt nhất có thể để mang tấm huy chương vàng về Indonesia. Người hâm mộ động viên chúng tôi rất nhiều và hy vọng đội sẽ giành được kết quả tốt nhất" - trang Tempo dẫn lời tiền vệ Sani Rizki Fauzi.

Cầu thủ từng xé lưới U22 Việt Nam tại vòng bảng: 'Indonesia đã sẵn sàng giành tấm HCV sau 28 năm chờ đợi'

Trước trận chung kết, U22 Việt Nam và U22 Indonesia từng đụng độ nhau ở vòng bảng. Trận này, U22 Indonesia là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu cận thành của Sani Rizki Fauzi, sau sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Nhưng sau đó, các pha lập công của Thành Chung và Hoàng Đức đã giúp U22 Việt Nam có chiến thắng ngược 2-1.

Tiền vệ 21 tuổi đang thi đấu trong nước tin rằng toàn đội đã rút ra được những bài học sau trận thua trên. Sani Rizki Fauzi cũng khẳng định mình không gặp áp lực và đã sẵn sàng 100% cho trận cầu quyết định.

"Chúng tôi biết Việt Nam rất giỏi trong việc luân chuyển trái bóng với tốc độ cao. Gặp Việt Nam, chúng tôi cần tinh thần chiến đấu cao để giành chiến thắng" - Sani khẳng định.

Trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay ngày 10/12 trên sân vận động Rizal Memorial.

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Indonesia ở vòng bảng

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cau-thu-tung-xe-luoi-u22-viet-nam-tai-vong-bang-indonesia-da-san-sang-gianh-tam-hcv-sau-28-nam-cho-doi-d66730.html?demo