Thể thao

Cầu thủ thứ 3 của Man City nhiễm Covid-19

Ilkay Gundogan sẽ bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Man City ở Premier League khi anh vừa bị phát hiện dương tính với virus corona.

Chiều 21/9 (giờ Hà Nội), trang chủ Man City thông báo Gundogan nhiễm nCoV. Cầu thủ này tự cách ly 10 ngày theo quy định của giải Ngoại hạng và chính phủ Anh.

"Guendogan đã nhiễm COVID-19 nên sẽ phải tự cách ly 10 ngày theo quy định của BTC Premier League cũng như chính phủ Anh. Toàn thể các thành viên trong CLB xin chúc Guendogan hồi phục trong thời gian sớm nhất có thể", thông báo cho hay.

Cầu thủ thứ 3 của Man City nhiễm Covid-19

Như vậy, Man City sẽ không có sự phục vụ của Gundogan không chỉ ở trận đấu tới với Wolves mà anh còn phải làm khán giả ở cả 2 trận đấu kế tiếp ngay sau đó. Cụ thể, đó là các trận Man City chạm trán Bournemouth (cúp Liên đoàn) và Leicester City (Ngoại hạng Anh) lần lượt vào các ngày 25/9 và 27/9.

Tiền vệ người Đức là cầu thủ thứ 3 của "The Citizens" mắc Covid-19, sau Riyad Mahrez và Aymeric Laporte (được xác định dương tính hôm 7/9). Tuy nhiên, bộ đôi này đã hết thời hạn cách ly và có thể sẵn sàng ra sân trong cuộc đối đầu Wolves.

Ở mùa giải 2019/20, Gundogan là một cầu thủ quan trọng của Man City. Anh ra sân 31 trận, ghi được 2 bàn thắng và có một đường kiến tạo.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)