Thể thao

Cầu thủ thứ 14 nhiễm Covid-19, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 5 người tập luyện

Tuyển nữ Việt Nam vừa nhận thêm ca nhiễm Covid-19 khi đặt chân đến Ấn Độ - nước chủ nhà tổ chức Asian Cup nữ 2022.

Ngày 16/1, nhóm 10 thành viên đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Ấn Độ để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022.

Nhóm 10 thành viên này do trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV trưởng Mai Đức Chung phụ trách đã di chuyển từ Tây Ban Nha (nơi đội tuyển tập huấn) từ ngày 15/1, quá cảnh ở Hà Lan, trước khi tiếp tục bay 8 tiếng đến Mumbai (Ấn Độ).

23 thành viên còn lại vẫn đang ở lại Tây Ban Nha do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến một số thành viên của tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển đến Ấn Độ theo các chuyến bay vào ngày 17/1 và 19/1.

Trước viễn cảnh không đủ quân số để tham dự giải, ĐT Việt Nam mới đây lại tiếp tục rơi vào thế "khó khăn chồng khó khăn". Theo thông tin mà chúng tôi xác nhận từ nội bộ BHL ĐT nữ Việt Nam, sau khi di chuyển sang Ấn Độ thì đã phát hiện thêm 1 cầu thủ nữa mắc Covid-19.

Trước đó, nhiều cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam sang Tây Ban Nha tập huấn đã bị nhiễm Covid-19. Tổng số ca đến ngày 14/1 là 15 người gồm 13 cầu thủ và 2 bác sĩ. Tính thêm cầu thủ vừa có kết quả dương tính với Covid-19 thì tuyển nữ Việt Nam đã có 16 thành viên nhiễm bệnh (14 cầu thủ và 2 bác sĩ).

Cầu thủ thứ 14 nhiễm Covid-19, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 5 người tập luyện
Tuyển nữ Việt Nam đã nhận thêm ca nhiễm Covid-19 khi đặt chân đến Ấn Độ - nước chủ nhà tổ chức Asian Cup nữ 2022. Ảnh: VFF

Hiện tại, tâm lý chung của các thành viên tuyển nữ Việt Nam là sợ bị ủ bệnh, có nguy cơ mắc Covid-19 dù đã đến Ấn Độ. Vì trường hợp mới nhất là cầu thủ đã được nhập cảnh vào Ấn Độ, sau đó test nhanh thì cho kết quả dương tính.

Vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến ngày 6/2. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C sẽ ra quân gặp Hàn Quốc ngày 21/1, sau đó gặp Nhật Bản (24/1) và Myanmar (27/1).

Tuy nhiên, tình hình đang mất nhiều trụ cột vì Covid-19 mang đến bất lợi quá lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Kịch bản có thể xảy ra là không đủ người ra sân trước Hàn Quốc.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cau-thu-thu-14-nhiem-covid-19-tuyen-nu-viet-nam-chi-con-5-nguoi-tap-luyen-tintuc805843