Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Cầu thủ Tây Ban Nha tức giận khi để đối thủ cầm chân, đặt quyết tâm đánh bại Slovakia ở trận đấu quyết định

Các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện sự thất vọng và tức giận khi hòa cả 2 trận đầu và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2021.

"Chúng tôi rất tức giận. Tây Ban Nha có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Trái bóng không muốn đi vào lưới. Sân đấu cũng không có điều kiện tốt nhất, nhưng đó không phải là cái cớ. Không có trận đấu nào tại Euro là dễ dàng cả. Tôi hy vọng người hâm mộ tiếp tục sát cánh cùng Tây Ban Nha, bởi chúng tôi cần điều đó. Đây không phải là lúc để bỏ cuộc hay chỉ trích ai đó. Tây Ban Nha vẫn nắm trong tay quyền tự quyết", tiền vệ Rodri nói về trận hòa Ba Lan 1-1 ở lượt trận thứ hai bảng E Euro 2020.

Cầu thủ Tây Ban Nha tức giận khi để đối thủ cầm chân, đặt quyết tâm đánh bại Slovakia ở trận đấu quyết định
Mục tiêu duy nhất mà Tây Ban Nha hướng tới là đánh bại Slovakia. Ảnh: Getty.

Để cầm chân cả 2 trận đầu, Tây Ban Nha nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng khi đứng thứ ba bảng E với 2 điểm, kém Slovakia 1 điểm, và Thụy Điển 2 điểm. Đoàn quân của HLV Luis Enrique bằng mọi giá phải thắng Slovakia ở trận đấu lúc 23h tối nay để tự định đoạt số phận.

Trung vệ Pau Torres tỏ ra lạc quan trước trận đánh quyết định của Tây Ban Nha. Anh khẳng định: "Chúng tôi phải tiếp tục tin tưởng vào bản thân, và sẽ cố gắng hết sức để giành vé vào vòng 1/8. Đây không phải là kết quả chúng tôi mong muốn. Tây Ban Nha luôn ra sân với mục tiêu giành chiến thắng. Chúng tôi phải thắng trận tới để đi tiếp. Chúng tôi cần phải tin tưởng vào khả năng của chính mình".

Trong khi đó, HLV Luis Enrique thừa nhận: "Tôi hy vọng Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn trận gặp Ba Lan. Nhưng chúng tôi không làm được điều đó. Khi kết quả không tích cực, bạn cần phải phân tích kỹ lưỡng. Dù hòa, nhưng chúng tôi vẫn có thể giành ngôi nhất bảng nếu đánh bại Slovakia. Việc giành chiến thắng cũng sẽ đảm bảo tấm vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, nhưng điều đó là không dễ dàng".

Còn César Azpilicueta thì lấy dẫn chứng việc Chelsea vô địch Champions League mùa vừa rồi để nói về cơ hội của Tây Ban Nha tại Euro 2020. "Khởi đầu tốt không giúp bạn vô địch. Điều quan trọng là bạn kết thúc giải đấu ở đâu. Tôi đã trải qua mùa giải như vậy với Chelsea. Tây Ban Nha muốn có sáu điểm để đi tiếp, nhưng tấm vé vào vòng 1/8 vẫn trong tầm với của chúng tôi. Tây Ban Nha cũng có lợi thế sân nhà" - Azpilicueta nhấn mạnh.

Cầu thủ Tây Ban Nha tức giận khi để đối thủ cầm chân, đặt quyết tâm đánh bại Slovakia ở trận đấu quyết định - 1
Xếp hạng các đội ở bảng E sau 2 lượt trận. Ảnh: UEFA.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)