Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cầu thủ nữ Thái Lan bị hoảng loạn sau trận thua đậm nhất lịch sử World Cup

Trận thua 0-13 trước nhà ĐKVĐ Mỹ đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của các cầu thủ nữ Thái Lan tại World Cup 2019.

Phải đối đầu với các nhà ĐKVĐ Mỹ ở trận mở màn World Cup 2019 là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với Thái Lan. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng các cầu thủ nữ đến từ Đông Nam Á lại bị thủng lưới đến tận 13 bàn. Đây là trận thua đậm nhất trong các lịch sử vòng chung kết World Cup bóng đá nữ.

Trả lời báo chí sau trận đấu, bà Nualphan Lamsam - Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan cho biết: "Hiệp đầu tiên chúng tôi chỉ thua 0-3 và điều này chấp nhận được. Nhưng sang hiệp 2 mọi thứ trở nên xấu đi khi từ phút 50 đến 56 chúng tôi đã nhận thêm 4 bàn thua nữa. Điều này khiến các cầu thủ không còn giữ được sự tập trung.

Cầu thủ nữ Thái Lan bị hoảng loạn sau trận thua đậm nhất lịch sử World Cup
Khuôn mặt thất thần của cầu thủ nữ Thái Lan sau trận thua đậm trước Mỹ

Sau trận đấu, cấc cầu thủ đã bị hoảng loạn và khóc rất nhiều. Nhiệm vụ lớn nhất lúc này của chúng tôi là điều chỉnh trạng thái tinh thần cho các cầu thủ để họ sớm trở lại, bởi phía trước vẫn còn hai trận đấu khó khăn với Thụy Điển và Chile.

Cảm ơn người hâm mộ Thái Lan vì đã luôn theo dõi đội tuyển. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi chỉ trích và góp ý để đội bóng có thể cải thiện tốt nhất. Chúng tôi sẽ chiến đấu ở 2 trận cuối để thế giới có thể nghe thấy quốc ca Thái Lan vang lên."

Theo Sỹ Ánh (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)