Thể thao

Cầu thủ giàu nhất Barca từ chối ra đi nếu CLB không trả đủ lương

Cầu thủ giàu nhất Barcelona, Martin Braithwaite, đang từ chối rời Catalunya trừ khi những gã khổng lồ của La Liga trả hết mức lương 5 triệu bảng/năm của anh.

Và mặc dù đã chi ra những khoản phí khổng lồ cho Robert Lewandowski, Jules Kounde và Raphinha trên thị trường chuyển nhượng, La Blaugrana vẫn hầu như không thể giải quyết tình hình tài chính của họ.

Tờ SPORT của Tây Ban Nha đưa tin Braithwaite là ngôi sao mới nhất của Barca bị yêu cầu cắt giảm lương để có thể đăng ký bản hợp đồng mới.

La Blaugrana đang muốn đẩy đi những cầu thủ thừa thãi trước thời hạn ngày 13 tháng 8 của La Liga. Braithwaite được coi là dư thừa so với yêu cầu của HLV Xavi, nhưng cựu cầu thủ của Middlesbrough từ chối rời Camp Nou vào mùa hè này.

Cầu thủ giàu nhất Barca từ chối ra đi nếu CLB không trả đủ lương

Theo SPORT, Braithwaite chỉ chấp nhận ra đi nếu Barca thanh toán đủ từng xu trong 2 năm hợp đồng còn lại, rơi vào khoảng 12 triệu euro. Hoặc nếu nhận được lời đề nghị đến từ một CLB sẵn sàng đáp ứng mức lương hiện tại của anh là 6 triệu euro/mùa, Braithwaite mới cân nhắc thỏa hiệp.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Braithwaite làm khó Barca. Hè năm 2021, trong bối cảnh nhiều trụ cột tại Camp Nou như Pique, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Eric Garcia và Depay đều chấp nhận giảm lương để giúp đỡ CLB thì Braithwaite lại đòi tăng lương.

Cựu tiền đạo của Leganes tự hào có danh mục đầu tư ấn tượng trong lĩnh vực bất động sản, thời trang và ăn uống. Và theo Forbes, chỉ Lionel Messi có tài sản lớn hơn anh tại Barcelona vào năm 2020.

Sau khi Messi sang PSG vào năm 2021, Braithwaite hiện đang là cầu thủ giàu nhất của Blaugrana. Phần lớn khối tài sản khổng lồ của anh bắt nguồn từ khoản đầu tư 850.000 đô la (714.298 bảng Anh) vào công ty kinh doanh bất động sản NYCE, mà anh là đối tác cùng với ông chú Phillip Michael.

NYCE hiện có tài sản khoảng 252 triệu bảng Anh, bao gồm danh mục đầu tư bất động sản được cho là trị giá khoảng 210 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, điều này khác xa với nguồn thu nhập chính của anh.

Braithwaite đồng sở hữu doanh nghiệp quần áo ‘Trente’ cùng với doanh nhân, nhà báo và nhân vật truyền hình người Pháp Anne-Leure Louis. Nhà hàng 'Gave' tại Barcelona cũng thuộc sở hữu của tiền đạo người Đan Mạch.

Đăng Nguyên (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cau-thu-giau-nhat-barca-tu-choi-ra-di-neu-clb-khong-tra-du-luong-tintuc835430