Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cầu thủ duy nhất của Việt Nam đủ sức thi đấu ở Nhật Bản

Tờ Vocket FC của Malaysia mới đây đã chỉ ra 7 ngôi sao Đông Nam Á đủ sức chơi bóng tại đất nước Mặt trời mọc, trong đó có một cái tên Việt Nam.

Cụ thể, cầu thủ Việt Nam duy nhất mà tờ Vocket FC nhắc tới chính là Nguyễn Quang Hải. Viết về gương mặt vừa đoạt Quả bóng Bạc Việt Nam năm 2019, trang báo của Malaysia nhận xét:

Cầu thủ duy nhất của Việt Nam đủ sức thi đấu ở Nhật Bản

"Nguyễn Quang Hải từng đóng vai trò rất lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018 và cả tấm huy chương Vàng SEA Games 30 năm 2019 của Việt Nam".

"Chính những thành công đó, mới đây đại diện J-League, ông Kei Koyama còn thẳng thắn thừa nhận ngôi sao tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức sang Nhật chơi bóng".

Cách đây chưa lâu, ông Kei Koyama - Chuyên viên phòng Kinh doanh Toàn cầu của giải VĐQG Nhật Bản J-League đã bày tỏ sự ấn tượng trước tài năng của Quang Hải.

Ông Koyama khẳng định, Quang Hải và Hùng Dũng đều là những cầu thủ rất triển vọng, hoàn toàn có đủ khả năng thi đấu tại sân chơi J-League 1 trong tương lai.

Ngoài ra, trang Vocket FC của Malaysia cũng đưa ra nhận định rằng, sau dịch COVID-19, các tiền đạo chân sút Việt Nam đã.. quên mất kỹ năng săn bàn.

"V.League trở lại sau 3 tháng bị hoãn. Nhưng sau 7 trận đấu của vòng 3, lộ ra thực tế đáng lo ngại cho bóng đá Việt Nam. Đó là số lượng bàn thắng ghi được rất ít và các tiền đạo nội gần như đã quên... ghi bàn" - trang Vocket FC viết.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)