Thể thao >> Thể thao trong nước

Cầu thủ của bầu Đức e ngại thi đấu sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30

Tiền vệ của HAGL - Triệu Việt Hưng thừa nhận rằng việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ gây nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Như đã thông tin, nước chủ nhà Philippines mới đây đã đưa ra thông báo môn bóng đá nam sẽ thi đấu ở 3 địa điểm gồm SVĐ Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna. Điều đáng nói là cả 3 sân bóng này đều là sân cỏ nhân tạo chứ không phải sân cỏ tự nhiên.

Cầu thủ của bầu Đức e ngại thi đấu sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30

Đánh giá về điều kiện thi đấu này, Triệu Việt Hưng tỏ ra lo lắng: "Đá sân cỏ nhân tạo sẽ khó hơn đá trên cỏ tự nhiên vì mặt sân cỏ nhân tạo cứng hơn và khiến cho các động tác xử lý bóng gặp khó khăn".

"Các cầu thủ sẽ phải làm quen với sân cỏ nhân tạo trong thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ dù thế nào thì vẫn không thể tốt bằng sân cỏ tự nhiên" - tiền vệ của HAGL nói trước buổi tập của ĐT U22 Việt Nam diễn ra vào ngày hôm qua 22/7.

Cầu thủ của bầu Đức e ngại thi đấu sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30 - 1

Ngày hôm qua 22/7, ĐT U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân kéo dài 3 ngày ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên). Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo triệu tập quân số nhiều hơn (từ 18 lên 26 cầu thủ) so với đợt đầu tháng 7 vừa qua.

Danh sách triệu tập có tất cả 26 cầu thủ nhưng buổi tập hôm nay chỉ có 22 người hoàn thành giáo án của HLV Park Hang-seo. Trong đó, Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến) không ra sân vì chấn thương ở trận đấu cuối tuần qua.

Ngoài ra, bộ ba Trọng Hùng (CLB Thanh Hóa), Vũ Tín (Sài Gòn FC), Xuân Quyết (Dược Nam Hà Nam Định) chỉ tập những bài khởi động nhẹ nhàng vì vừa trải qua ngày thi đấu mỏi mệt ở vòng 17 V.League cùng các CLB chủ quản.

"Cái thiếu nhất ở các tân binh của ĐT U22 Việt Nam chỉ là kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu cố gắng, nhóm cầu thủ mới có thể rút ngắn khoảng cách về trình độ tới mức không đáng kể" - Triệu Việt Hưng nói thêm.

Danh sách 26 cầu thủ U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này 

Thủ môn: Đỗ Sỹ Huy (Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng) 

Hậu vệ: Nguyễn Bá Đức (SLNA), Vũ Viết Triều (Than Quảng Ninh), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Dương Văn Trung (Bình Phước), Nguyễn Hữu Lâm (Thanh Hóa), Nguyễn Khắc Vũ (Long An), Nguyễn Văn Đạt (Hà Tĩnh)

Tiền vệ: Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (HAGL), Trần Văn Bửu, Nguyễn Vũ Tín (Sài Gòn FC), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Sỹ Tú (Phù Đổng), Martin Lo, Nguyễn Trọng Long, Phạm Đức Thông (Phố Hiến), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), Nguyễn Đình Mạnh (Nam Định), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)

Tiền đạo: Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến), Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương), Mai Xuân Quyết (Nam Định)

Duy Anh (SHTT)