Thể thao

Casillas thôi tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha

Huyền thoại CLB Real Madrid tuyên bố sẽ từ bỏ cuộc đua đến chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vì những khó khăn sau dịch Covid-19.

Hôm 15/6 vừa qua, cựu thủ thành Iker Casillas vừa tuyên bố sẽ không tiếp tục cuộc đua đến chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định thay đổi suy nghĩ của Casillas là bởi tình hình xã hội, kinh tế và đặc biệt là sức khỏe mà đất nước Tây Ban Nha đang phải chịu đựng.

"Cuộc tranh cử là điều mang lại nhiều rạn nứt trong nội bộ. Tôi nghĩ đây là thời điểm cho sự hợp tác, thay vì phân chia để cạnh tranh", Casillas chia sẻ trên Twitter.

Casillas thôi tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha
Casillas (phải) từng được mở đường để làm Chủ tịch REFE

Hồi tháng Hai vừa qua, Casillas từng xác nhận tham gia vào công tác quản lý, ngay sau khi tuyên bố quyết định giải nghệ. Như vậy, với sự rút lui của huyền thoại Real Madrid, Chủ tịch đương nhiệm Luis Rubiales nhiều khả năng sẽ tiếp tục tại vị do không còn đối thủ cạnh tranh.

"Tôi luôn muốn một quá trình bầu cử thật trong sạch, minh bạch để giúp cho bóng đá Tây Ban Nha phát triển. Hy vọng, những cuộc bỏ phiếu sau này sẽ luôn như vậy - với tôi hay bất cứ ứng cử viên nào khác", cựu danh thủ 39 tuổi chia sẻ thêm.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 290.000 trường hợp dương tính và 27.136 người thiệt mạng.

Giải La Liga cũng đã tạm dừng trong vòng 3 tháng và chỉ mới trở lại vào đầu tuần trước.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)