Thể thao

Casemiro trả lời phỏng vấn trên trang chủ MU: 'Tôi cảm thấy như mới 18 tuổi'

Trong buổi phỏng vấn trên trang chủ MU, tiền vệ Casemiro nói về lần thi đấu tại Old Trafford 15 năm trước, màn hội ngộ với Raphael Varane, Cristiano Ronaldo, vai trò đặc biệt của Fred cùng những mục tiêu trong tương lai.

- Ấn tượng đầu tiên của anh khi tới Man Utd là gì?

- Như tôi đã nói, đó là tình cảm của mọi người. Tất cả đều thân thiện, chào đón tôi và đó là những gì tôi muốn cảm nhận. Tôi cảm thấy việc tới Man Utd là một thử thách lớn và mới mẻ. Vì vậy, tôi đã cố gắng để biến nó thành hiện thực.

- Còn ấn tượng đầu tiên của anh về Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ, là gì?

- Chúng tôi đều biết nơi đây đã ghi dấu lịch sử. Đây là nơi với bề dày truyền thống, không chỉ sân vận động mà còn cả CLB. Man Utd đã giành được mọi danh hiệu, và tôi muốn gặp các đồng đội, giúp đỡ đội bóng với tư cách là một tân binh.

Man Utd chính thức công bố số áo của Casemiro | VTV.VN

- Anh biết gì về Man Utd?

- Thành thật mà nói, tôi từng thi đấu ở đây 15 năm trước. Tôi không biết có nhiều người biết điều này không, nhưng tôi từng đá giải ở đây lúc 15 tuổi, khi còn khoác áo Sao Paulo. Những kỷ niệm đó lướt qua tâm trí tôi khi gia nhập Man Utd, và ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, tôi không mường tượng việc sẽ trở lại đây thi đấu. Đương nhiên là sau giải giải Nike Cup đó, tôi muốn trở lại và giờ tôi có mặt ở đây một lần nữa. Tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới và nóng lòng thể hiện trên sân cỏ để giúp Man Utd chiến thắng và đoạt các danh hiệu.

- Quá trình đàm phán gia nhập Man Utd diễn ra thế nào?

- Ngay từ giây phút đầu tiên, các giám đốc của Man Utd đã rất thiện chí và đó là điều tôi cần. Họ dành nhiều tình cảm và tôi muốn đáp lại bằng những màn trình diễn trên sân tập và thi đấu, càng sớm càng tốt.

- Anh nghĩ gì khi biết Man Utd mở đàm phán với Real?

- Chà, đó là CLB lớn nhất nước Anh, với nhiều danh hiệu nhất. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc và rất muốn gia nhập Man Utd.

- Anh có thích thú việc được thi đấu tại Ngoại hạng Anh không?

- Chắc chắn rồi. Ngoại hạng Anh là giải đấu tuyệt vời và là mơ ước với mọi cầu thủ. Sự tôn trọng mà người hâm mộ dành cho các cầu thủ, và ngược lại, cũng như với các trọng tài. Khi đi từ sân bay, tôi cảm thấy Manchester có bóng đá trong không khí và tôi nghĩ sân Old Trafford cũng vậy. Mặt đất thổi hồn bóng đá và tôi rất hạnh phúc.

- Đây có phải là cơ hội để anh cùng gia đình học tiếng Anh?

- Vợ tôi có thể nói tiếng Anh. Tôi có con gái bảy tuổi và con trai một tuổi. Tất cả đều nói tiếng Anh tốt hơn tôi một chút. Tôi thực sự xin lỗi các bạn và tất cả những người hâm mộ Man Utd rằng tôi không thể nói tiếng Anh trong buổi phỏng vấn này. Nhưng tôi muốn học càng sớm càng tốt, tìm hiểu về văn hóa Anh, nói chuyện với các đồng đội mới, các thành viên để hòa nhập với CLB.

Man Utd sau khi có Casemiro: Thành bại tại 'đại đế' Fred

- Anh nghĩ sao về màn tái hợp với Fred ở khu trung tuyến?

- Tôi đã nói chuyện với Fred trước khi ký hợp đồng với Man Utd. Fred là bạn lâu năm của tôi, và chúng tôi đã thi đấu cùng nhau nhiều trận trên tuyển Brazil. Fred là cầu thủ tuyệt vời, và đó là lý do cậu ấy chơi cho Man Utd và tuyển Brazil, một điều rất khó để thực hiện. Tôi hiểu rõ và có một mối quan hệ đặc biệt với Fred.

- Theo anh, điểm mạnh nhất của Fred là gì?

- Cậu ấy có rất nhiều phẩm chất. Tôi nghĩ Fred có khả năng di chuyển tốt, cơ động, chuyền bóng, dứt điểm tốt, có thể chơi bằng cả hai chân. Fred là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng và sẽ giúp tôi hòa nhập với CLB. Việc có một cầu thủ Brazil ở Man Utd cũng là điều quan trọng với tôi.

- Anh nghĩ sao khi gặp lại hai đồng đội cũ, Cristiano Ronaldo và Raphael Varane?

- Tôi cảm thấy vinh dự khi thi đấu cùng họ. Chúng ta có thể dành cả ngày để nói về Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Chúng tôi dành bảy năm thi đấu cùng nhau ở Real, và thật tuyệt vời khi gặp lại Ronaldo. Không chỉ vậy, tôi rất muốn gặp các đồng đội mới và giúp họ.

- Anh muốn thi đấu cùng ai nhất tại Man Utd?

- Tất cả đều là cầu thủ tài năng và thật khó để chọn một người. Tôi muốn thi đấu cùng tất cả. Tôi biết họ là những người đẳng cấp, tập luyện chăm chỉ và tôi muốn trở thành một phần của toàn đội. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ cùng viết tiếp lịch sử hoành tráng tại CLB.

Phản ứng của Ronaldo và Casemiro sau trận thắng Leicester - Bóng đá Anh

- Anh có thần tượng cầu thủ Man Utd khi còn bé không?

- Có rất nhiều người đấy. Tôi thần tượng Zinedine Zidane, nhưng tại Man Utd là Paul Scholes. Dù nhỏ con nhưng khi ra sân, anh ấy trở thành chiến binh, tranh chấp quyết liệt và cống hiến tất cả mọi thứ. Scholes có khả năng chuyền bóng chính xác từ 50 đến 70 mét. Man Utd cũng có nhiều tiền vệ xuất chúng, như Michael Carrick. Ngoài ra, còn có Rio Ferdinand, Edwin van der Sar hay Ronaldo cũng đang ở đây. Man Utd là CLB có bề dày lịch sử nên tôi rất vinh dự khi gia nhập CLB.

- Anh đã thi đấu ở những sân vận động hàng đầu thế giới, Maracana, Bernabeu, Camp Nou và giờ là Old Trafford. Anh mong chờ điều gì?

- Tôi muốn tất cả cùng chiến thắng. Đây là sân đấu tuyệt vời, với bầu không khí tuyệt vời. Người hâm mộ có vai trò quan trọng, họ sẽ giúp chúng tôi thắng các trận đấu. Và khi thắng các trận đấu, chúng tôi sẽ giành được danh hiệu.

- Anh nghĩ mình là mẫu tiền vệ trung tâm như thế nào?

- Chà, câu hỏi khó đấy. Tôi nghĩ mình là cầu thủ thích làm việc chăm chỉ, người sẽ cống hiến mọi thứ trên sân. Nhưng không chỉ dừng lại ở 90 phút trên sân, mà còn cả trong quá trình luyện tập. Đó là điều quan trọng nhất với tôi. Bạn tập luyện để thi đấu. Bất kể tỷ số hay những gì đang diễn ra trên sân, tất nhiên ai cũng muốn thắng. Vì thế, chúng tôi phải nỗ lực và học hỏi khi tập luyện. Khi kết thúc trận đấu, tôi muốn về nhà và biết rằng mình đã hoàn thành tốt công việc. Đó là triết lý, tâm lý của tôi và giờ tôi sẽ cống hiến mọi thứ cho Man Utd.

- Vậy với anh, điều quan trọng là phải tập luyện với cường độ cao như khi thi đấu?

- Chắc chắn rồi. Tôi cảm thấy đó là chìa khóa để thắng các trận và đoạt danh hiệu. Bạn phải tập luyện chăm chỉ nhất có thể để đạt phong độ cao nhất, mạnh mẽ và toàn tâm toàn ý.

- Anh từng gặp Man Utd ở Siêu Cup châu Âu, nhưng đã gặp Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea nhiều lần ở Champions League. Anh nghĩ gì về các CLB Ngoại hạng Anh?

- Tôi nghĩ rằng bóng đá Anh rất thể chất và khắc nghiệt. Nhưng tôi thích nhất ở các cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ ở Anh là việc họ rất công bằng, dù mọi thứ có căng thẳng ra sao. Tất nhiên, trong bóng đá có va chạm, tranh chấp sự và công bằng ở giải đấu này là điều tuyệt vời nhất. Các trận đấu đều khó khăn, bất kể là sân nhà hay sân khách. Tất cả các đội đều rất mạnh, không chỉ những đội chơi ở Champions League hay Europa League. CLB đầu bảng cũng có thể thua đội cuối bảng. Sự cạnh tranh ở giải thật tuyệt vời, và tôi rất nóng lòng được thi đấu. 

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/casemiro-tra-loi-phong-van-tren-trang-chu-mu-toi-cam-thay-nhu-moi-18-tuoi-a359393.html