Thể thao

CAS tiếp nhận đơn kháng cáo cấm dự World Cup của LĐBĐ Nga

Tòa án thể thao (CAS) đã nhận được đơn kháng cáo của Nga và sẽ đưa ra phán quyết trong vài ngày tới.

Nga đang đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý chống lại FIFA và UEFA khi đệ đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) về lệnh cấm các đội bóng của nước này tham dự các giải đấu bóng đá ở châu Âu và thế giới.

Tuần trước, Liên đoàn bóng đá Nga cho biết họ sẽ đệ đơn kháng cáo để yêu cầu cho phép các đội bóng nam và nữ của Nga được thi đấu, bao gồm ở World Cup 2022 diễn ra ở Qatar.

CAS tiếp nhận đơn kháng cáo cấm dự World Cup của LĐBĐ Nga
FIFA đã thông báo loại đội tuyển Nga ra khỏi vòng loại World Cup 2022

Vào chiều hôm qua (8/3), CAS xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của Nga. Cơ quan này xác nhận sẽ đưa ra phán quyết trong vòng vài ngày tới. Vụ việc này sẽ được phân xử bởi hai hội đồng khác nhau gồm ba thẩm phán của CAS.

CAS cho biết các kháng cáo của Nga chống lại FIFA và UEFA cũng liên quan đến các liên đoàn bóng đá Ba Lan, Thụy Điển và CH Séc, cùng với một số liên đoàn quốc gia khác ở châu Âu.

Vào hôm qua, FIFA đã thông báo loại đội tuyển Nga ra khỏi vòng loại World Cup 2022 và đồng thời trao suất vào chung kết nhánh B vòng play-off cho Ba Lan. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ thuộc CAS.

PV (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cas-tiep-nhan-don-khang-cao-cam-du-world-cup-cua-ldbd-nga-tintuc813212