Thể thao

Carragher gọi Oscar là nỗi tủi hổ khi sang Trung Quốc

Jamie Carragher cho rằng anh cảm thấy xấu hổ thay cho những cầu thủ rời bỏ bóng đá đỉnh cao để chạy theo đồng tiền khi còn rất trẻ như Oscar.

Jamie Carragher cho rằng anh cảm thấy xấu hổ thay cho những cầu thủ rời bỏ bóng đá đỉnh cao để chạy theo đồng tiền khi còn rất trẻ như Oscar.

Theo giới thạo tin, số tiền 60 triệu bảng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của đội bóng chủ sân Stamford Bridge ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Về phía Oscar, cầu thủ 25 tuổi sẽ "tắm trong mưa tiền" khi đặt chân tới Trung Quốc với mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần.

Chia sẻ quan điểm trong một bài viết trên Daily Mail, huyền thoại của Liverpool, Jamie Carragher đã thẳng thắn dùng từ "nỗi tủi hổ" để miêu tả về thương vụ chuyển nhượng này.

"Dĩ nhiên đó là một khoản tiền khổng lồ, nhưng tôi nghĩ Chelsea cũng không hề keo kiệt với cậu ta", hậu vệ kì cựu lập luận.

"Đám đông cứ luôn bàn tán về việc giải đấu ở Trung Quốc sẽ trở nên hấp dẫn ra sao hay việc Oscar sẽ có cơ hội làm việc cùng Andre Villas Boas. Toàn là những lời vô nghĩa. Đây chắc chắn không thể coi là một bước tiến trong sự nghiệp của cậu ta được".

Carragher goi Oscar la noi tui ho khi sang Trung Quoc hinh anh 1
Nhiều cầu thủ sẵn sàng từ bỏ bóng đá đỉnh cao để chạy theo tiếng gọi từ Trung Quốc như Hulk, Oscar... Ảnh: Mirror.

Bình luận về lý do Oscar quyết định chia tay Chelsea để tới Trung Quốc, Carragher khẳng định tất cả chỉ gói gọn trong một chữ tiền. Anh cho rằng các cầu thủ ngày nay thường mang trong mình suy nghĩ muốn sống một cuộc đời an nhàn với túi tiền đầy ắp khi bước sang độ tuổi gần kề 30.

"Với nguồn tài chính khổng lồ từ Trung Quốc, tôi có thể hiểu tại sao họ muốn giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 30. Nhưng mới 25 thì lại là một vấn đề khác.

Thật sự tôi cảm thấy xấu hổ thay cho ai đó muốn từ bỏ cơ hội được chinh phục những danh hiệu cao quý để chạy theo đồng tiền khi mới từng ấy tuổi".

Khác với Carragher, tiền vệ Willian lại tỏ ra thông cảm với quyết định của người đồng hương khi cho rằng sự nghiệp cầu thủ thường kết thúc rất sớm.

Trả lời phóng viên khi được hỏi về tương lai của người bạn thân tại đội tuyển Brazil, Willian cho biết: "Cậu ấy đã nói lời tạm biệt với chúng tôi. Nhưng dù Oscar có đi đâu thì chúng tôi vẫn luôn cầu chúc cho cậu ấy và gia đình những điều tốt đẹp nhất.

Mọi người đều biết rằng sự nghiệp của một cầu thủ ngắn ngủi ra sao. Vậy nên chẳng có gì phải thắc mắc khi cậu ấy nắm lấy cơ hội tốt như vậy cả. Chúng tôi cũng có một gia đình để chăm lo".

Carragher goi Oscar la noi tui ho khi sang Trung Quoc hinh anh 2
Willian cảm thông cho quyết định của Oscar. Ảnh: Daily Mail.

Tới Chinese Super League, Oscar sẽ được làm việc cùng cựu huấn luyện viên của Chelsea, Andre Villas Boas. Ông thầy người Bồ Đào Nha từng bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của Oscar khi còn cầm quân tại câu lạc bộ Tottenham Hotspur nhưng cuối cùng lại để vuột mất anh vào tay The Blues.

Từ đầu năm nay, các câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Trung Quốc đã chi hơn 300 triệu bảng để mua sắm ngoại binh. Có thể điểm qua một vài thương vụ đình đám như Hulk (46,1 triệu bảng), Alex Teixeira (37,5 triệu bảng), Jackson Martinez (31,5 triệu bảng), Ramires (21 triệu bảng) hay mới đây là Elkeson (15 triệu bảng).

Theo Anh Tú (Zing.vn)