Thể thao

HLV Park Hang-seo: 'Bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục'

Video Highlights Olympic Việt Nam - Olympic UAE: Hiệp đầu cân sức

Đội tuyển Olympic Việt Nam kết thúc ASIAD 2018 ở vị trí thứ 4 môn bóng đá nam sau khi thất bại trước đối thủ UAE trong loạt sút luân lưu tại trận tranh HCĐ.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Dù không thể giành được HCĐ, tôi cũng không hề thất vọng với các học trò. Họ đã thi đấu hết sức, bản thân tôi cũng vậy".

So với trận đấu gặp Olympic Hàn Quốc trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo có sự tiếp cận tốt hơn. Ngay từ những phút đầu tiên, lần lượt Văn Thanh, Anh Đức tạo ra nhiều tình huống sóng gió bên phía khung thành đội bạn.

Tuy nhiên, lỗ hổng ở khu trung tuyến cùng sự phối hợp không tốt của hàng thủ đã khiến Olympic Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên. Văn Quyết sau đó đã có bàn thắng gỡ hòa, song Quang Hải và các đồng đội đã thất bại ở loạt sút luân lưu với tỷ số 3-4.

HLV Park Hang-seo: 'Bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục'
Bùi Tiến Dũng đã không thể tỏa sáng ở loạt sút luân lưu với Olympic UAE. Ảnh: Quang Thịnh.

Khi trận đấu bị đưa tới loạt sút luân lưu, người hâm mộ kỳ vọng Olympic Việt Nam một lần nữa sẽ tái lập thành tích trên đất Thường Châu, Trung Quốc tại giải U23 châu Á hồi đầu năm. Tuy nhiên, Olympic UAE đã nghiên cứu rất kỹ cách bắt penalty của Bùi Tiến Dũng. Đồng thời, 2 cú sút hỏng của Quang Hải và Minh Vương đã khiến đội nhà không thể giành tấm HCĐ.

"Tôi nghĩ Quang Hải và Minh Vương có thể tự hào về giải đấu này. Tôi không đánh giá những đội khác, song bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực và tiếp tục cống hiến cho công việc này", vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Tiền đạo Anh Đức, người đã có cú đánh đầu cận thành ở phút thứ 8, chia sẻ: "Tôi rất vui khi có lần thứ 3 được tham dự ASIAD. Tại giải lần này, Olympic Việt Nam có nhiều tiếc nuối từ vòng loại cho tới bán kết. Trận đấu hôm nay, anh em chơi rất quyết tâm nhưng lại thất bại ở loạt sút luân lưu".

Sau ASIAD 18, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào tháng 11. Chia sẻ về giải đấu này, tiền đạo thuộc biên chế CLB Bình Dương cho rằng 2 giải đấu khác nhau và lực lượng cũng không hề tương đồng. Giải đấu tháng 11 tới rất quan trọng. Một số cầu thủ thi đấu tốt tại ASIAD 18 sẽ được chơi ở AFF Cup và có thể là ASIAN Cup 2019.

"Điểm khác nhau giữa 2 giải đấu là lứa tuổi của các cầu thủ. ASIAD chủ yếu dành cho lứa tuổi U23. Trong khi đó, bất cứ cầu thủ nào đều có thể tham dự AFF Cup và ASIAN Cup", tiền đạo này nói thêm.

Theo Quang Thịnh - Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)