Thể thao >> SEA Games 30

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ngày 2/12

Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, xếp sau chủ nhà Philippines.

Hôm qua 1/12, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30 đã diễn ra đầy hấp dẫn. Với đoàn thể thao Việt Nam, đây được coi là một ngày thi đấu thành công với 10 tấm huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng. Với những gì đã thể hiện trong ngày đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 toàn đoàn, chỉ đứng sau chủ nhà Philippines.

Hôm nay 2/12, ngày thi đấu thứ 2 của SEA Games 30 tiếp tục diễn ra và hứa hẹn những diễn biến hấp dẫn. Trong đó, đáng chú ý là việc Lý Hoàng Nam đánh vòng loại đơn nam tennis gặp đối thủ người Indonesia, Thạch Kim Tuấn tranh tài môn cử tạ ở hạng cân 61kg nam hay Phạm Quốc Khánh, Cao Khắc Đạt, Trần Xuân Hiệp dự chung kết các nội dung nam côn, đao thuật của wushu.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 hôm nay (2/12)

(Cập nhật lúc 16h30)

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ngày 2/12

Danh sách VĐV giành huy chương ngày 02/12

- Huy chương vàng

Trần Thị Thanh Thủy (kurash, hạng 70 kg nữ)

Lê Đức Đông (kurash, hạng dưới 66kg nam)

Vũ Ngọc Sơn (kurash, hạng dưới 73kg nam)

Bùi Minh Quân (kurash, hạng dưới 81kg nam)

Nguyễn Thị Lan (kurash, hạng dưới 70 kg nữ)

- Huy chương bạc

Văn Công Quốc (võ gậy, hạng dưới 55kg)

Nguyễn Đức Trí (võ gậy, hạng dưới 60kg)

Thạch Kim Tuấn (cử tạ, hạng 61kg)

Vương Thanh Tùng (võ gậy, hạng trên 65kg)

Nguyễn Thị Hương (võ gậy, dưới 50 kg nữ)

Nguyễn Thị Thúy (cử tạ, hạng 55kg nữ)

Nguyễn Thị Cúc (võ gậy, hạng cân dưới 60kg nữ)

- Huy chương đồng

Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn)

Nguyễn Thị Phương Trinh (hai môn phối hợp cá nhân nữ)

Ngô Thị Quyên (cử tạ, hạng 49kg nữ)

Vũ Đức Hùng (võ gậy, hạng dưới 65kg nam)

ĐT bóng rổ nam Việt Nam (nội dung 3x3)

Đoàn Thị Nhuần (võ gậy, hạng dưới 55kg)

Lê Thị Vân Anh (võ gậy, hạng dưới 60kg)

Danh sách VĐV giành huy chương ngày 01/12

- Huy chương Vàng: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Nguyễn Đức Hoà và Nguyễn Yến (dancesport)

- Huy chương Bạc: Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (dancesport, đôi nam nữ nội dung slow waltz), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung tango), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung viennese waltz), Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân (dancesport)

- Huy chương Đồng: Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ), Trần Xuân Hiệp (wushu, trường quyền nam), Trần Thị Minh Huyền Taolu nữ.



Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cap-nhat-bang-tong-sap-huy-chuong-doan-the-thao-viet-nam-tai-sea-games-30-ngay-2-12-d66191.html?demo