Thể thao

Cao thủ võ lâm Trung Quốc lấy lý do 'bị tiêu chảy' để bào chữa cho 2 lần gục ngã khó hiểu

Lời giải thích của võ sĩ lừng danh Trung Quốc đã khiến nhiều người hâm mộ võ thuật ở nước này chỉ biết “cười trừ”.

Website XW.QQ của Trung Quốc vừa có bài viết về trận đấu gây tranh cãi giữa hai võ sĩ Wei Rui gặp Jia Aoqi ở giải Wu Lin Feng (diễn ra tại Trịnh Châu ngày 23/9 vừa qua).

Trước trận đấu này thì Wei Rui được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đây là võ sĩ có đẳng cấp hàng đầu làng kickboxing Trung Quốc ở hạng nhẹ (63kg) và còn sở hữu phong độ rất cao với 11 trận toàn thắng liên tiếp.

Điều gây tranh cãi nằm ở việc trong hiệp 2 của trận đấu gặp Jia Aoqi, Wei Rui đã hai lần bị đánh ngã theo cách rất khó hiểu bởi lực đánh của Jia Aoqi là khá nhẹ và nó rất khó để khiến một võ sĩ có sức chịu đòn cực tốt như Wei Rui phải ngã xuống. Ở hai lần gục ngã đó, trọng tài đều đếm nhưng lại đếm quá chậm và người hâm mộ cho rằng vị vua áo đen cố ý thiên vị để cho Wei Rui có thể tiếp tục trở lại thi đấu.

Wei Rui và Jia Aoqi tiếp tục thi đấu hết hiệp 3 mà không võ sĩ nào bị hạ knock-out. Đến phần công bố kết quả, các trọng tài tuyên bố Wei Rui là người giành chiến thắng bằng tính điểm.

Cao thủ võ lâm Trung Quốc lấy lý do 'bị tiêu chảy' để bào chữa cho 2 lần gục ngã khó hiểu
Wei Rui (phải) để lại nhiều tranh cãi sau trận đấu.
Cao thủ võ lâm Trung Quốc lấy lý do 'bị tiêu chảy' để bào chữa cho 2 lần gục ngã khó hiểu - 1
Tình huống Wei Rui bị đánh ngã trong hiệp 2.
Cao thủ võ lâm Trung Quốc lấy lý do 'bị tiêu chảy' để bào chữa cho 2 lần gục ngã khó hiểu - 2
Wei Rui được xử thắng điểm.

Sau khi trận đấu khép lại, tranh cãi đã nổ ra và nhiều người cho rằng đây là một cuộc chiến không công bằng. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Wei Rui và khó hiểu về hai tình huống mà võ sĩ này bị đánh ngã trong hiệp 2.

Trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu, khi được hỏi về hai tình huống bị ngã, Wei Rui đã bào chữa rằng đêm trước hôm thi đấu, anh gặp vấn đề về sức khỏe và còn bất ngờ bị bệnh tiêu chảy và đó là lý do khiến anh đánh mất phong độ.

"Tôi hơi đau bụng và tiêu chảy. Tôi đã tự hỏi liệu có thứ gì đó trong đũng quần của mình hay không. Nếu có thì nghĩa là tôi đã ăn phải thứ gì đó và thuốc điều trị tiêu chảy vẫn chưa phát huy tác dụng" - XW.QQ trích phát biểu của võ sĩ Trung Quốc.

Cao thủ võ lâm Trung Quốc lấy lý do 'bị tiêu chảy' để bào chữa cho 2 lần gục ngã khó hiểu - 3
Wei Rui lấy lý do bị tiêu chảy để bào chữa cho 2 tình huống bị ngã khó hiểu.

Wei Rui là võ sĩ sinh năm 1991, được coi là tay đấm lừng danh làng võ Trung Quốc với việc từng thượng đài 64 trận, thắng tới 60 (24 trận thắng KO), thua 3, hòa 1. Võ sĩ này cũng sở hữu rất nhiều chiếc đai vô địch danh giá ở các đấu trường hàng đầu như K-1, Wu Lin Feng, Kunlun Fight…

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cao-thu-vo-lam-trung-quoc-lay-ly-do-bi-tieu-chay-de-bao-chua-cho-2-lan-guc-nga-kho-hieu-162202809094719255.htm