Thể thao

Cao thủ sở hữu khinh công giỏi hơn Chưởng môn Võ Đang, có thể chạy trên mặt nước

Đây là võ sư đứng đầu về khinh công của môn phái Thiếu Lâm thậm chí cả nền võ thuật cổ truyền Trung Quốc.

Website Nanmuxuan của Trung Quốc mới đây đã có bài viết với tiêu đề: "Chỉ có hai người ở Trung Quốc có thể thi triển khinh công. Một người là đạo trưởng Võ Đang còn một người là cao thủ phái Thiếu Lâm".

Theo tờ báo này, Trần Sư Hành phái Võ Đang là võ sư rất nổi tiếng với các màn biểu diễn khinh công, được mọi người biết tới thông qua các bài nhảy lên tường, nhảy lên những tán cây cổ thụ, nhảy ba bước xuống đất từ độ cao 19m… Có lần, Trần Sư Hành tuyên bố ông có thể nhảy từ tòa nhà 5 tầng xuống mặt đất mà không hề hấn gì.

Tuy nhiên, theo tờ báo Trung Quốc thì trình độ khinh công của Trần Sư Hành chưa phải đứng đầu giới võ lâm Trung Quốc. Trong môn phái Thiếu Lâm còn có một cao thủ được đánh giá cao hơn về khinh công. Người này là võ sư Thích Lý Lượng.

Cao thủ sở hữu khinh công giỏi hơn Chưởng môn Võ Đang, có thể chạy trên mặt nước
Thích Lý Lượng được coi là người có khinh công giỏi nhất Trung Quốc.

Theo Baidu thì Thích Lý Lượng sinh năm 1976 tại tỉnh Hồ Bắc – một trong những cái nôi của nền võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Dù từng tập luyện võ thuật từ rất nhỏ nhưng đến năm 1999, anh mới đến chùa Thiếu Lâm để tầm sư học đạo. Chính tại đây, công phu của Thích Lý Lượng đã có những bước phát triển vượt bậc và Thích Lý Lượng dần trở nên nổi danh trong giới võ lâm.

Thích Lý Lượng nổi tiếng với nhiều công phu khác nhau, nổi bật nhất phải kể tới Nhất Chỉ Thiền Công, Thủy Thượng Phiêu và Du Hổ Bích Tường.

Thủy Thượng Phiêu là công phu được Thích Lý Lượng biểu diễn nhiều nhất. Năm 2009, anh biểu diễn Thủy Thượng Phiêu bằng cách chạy trên mặt nước được quãng đường 15 mét. Theo Baidu thì mặt nước được trải một lớp ván ép rất mỏng và Thích Lý Lượng chạy bằng các ngón chân chứ không phải bằng cả bàn thân.

Cao thủ sở hữu khinh công giỏi hơn Chưởng môn Võ Đang, có thể chạy trên mặt nước - 1
Thủy Thượng Phiêu là màn biểu diễn được Thích Lý Lượng thực hiện nhiều nhất.

Đến năm 2010, Thích Lý Lượng tiếp tục thực hiện màn Thủy Thượng Phiêu và lần này, anh chạy được 28 mét. Đến năm 2011, anh nâng lên con số 45 mét và đến chiều 11/8/2013, Thích Lý Lượng lập kỷ lục thế giới khi chạy trên mặt nước được hơn 100 mét.

Sau đó, Thích Lý Lượng nhiều lần phá kỷ lục của chính mình. Đến ngày 8/9/2015, với mục đích tạo quỹ giúp con cái của 15 tù nhân ở Trung Quốc có tiền đóng học phí, Thích Lý Lượng đã biểu diễn màn Thủy Thượng Phiêu và xác lập kỷ lục mới là 125 mét. Đến nay, đây vẫn là kỷ lục thế giới chưa bị phá vỡ và là thành tích tốt nhất mà Thích Lý Lượng từng đạt được.

Về công phu Bích Hổ Du Tường (chạy trên tường), có lần Thích Lý Lượng đã thực hiện thành công màn chạy lên một bức tường cao 5 mét mà chỉ dùng chân để tiếp xúc chứ không bám bằng tay.

Cao thủ sở hữu khinh công giỏi hơn Chưởng môn Võ Đang, có thể chạy trên mặt nước - 2
Thích Lý Lượng thi triển Du Hổ Bích Tường.
Cao thủ sở hữu khinh công giỏi hơn Chưởng môn Võ Đang, có thể chạy trên mặt nước - 3
Thích Lý Lượng thi triển Nhất Chỉ Thiền Công.

Theo truyền thông Trung Quốc, dù không thể thi triển khinh công "ảo diệu" như trong phim kiếm hiệp nhưng kỹ năng của Thích Lý Lượng là "đáng khâm phục" và đó là kết quả của một chặng đường rèn luyện rất dài và công phu của vị võ sư này.

Tờ Baidu cho rằng Thích Lý Lượng luôn dậy từ 4h30 sáng và đi ngủ lúc 10h tối, bất kể mùa nào trong năm. Ngoài việc dành phần lớn thời gian để luyện võ thuật thì thi thoảng, Thích Lý Lượng chọn cách giải trí bằng đọc sách và viết thư pháp. Thích Lý Lượng cho rằng muốn luyện thành những công phu đỉnh cao của Thiếu Lâm, điều quan trọng nhất là phải kiên trì và tĩnh tâm.

Cao thủ sở hữu khinh công giỏi hơn Chưởng môn Võ Đang, có thể chạy trên mặt nước - 4
Thích Lý Lượng từ khi còn trẻ.

"Nhà tôi rất nghèo. Hồi nhỏ, gia đình tôi thường trồng tỏi ở vườn nhưng hay bị mất trộm. Hồi mới lên cấp 2, tôi và người chú của mình đã nằm ở đống cỏ khô để trông tỏi. Một hôm, đống cỏ khô bốc cháy khiến tôi bị bỏng rất nặng. Phải tốn rất nhiều tiền mới chữa khỏi.

Một thời gian sau khi chữa khỏi những vết bỏng, tôi được đưa lên chùa Thiếu Lâm để luyện võ. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay" - Thích Lý Lượng từng chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cao-thu-so-huu-khinh-cong-gioi-hon-chuong-mon-vo-dang-co-the-chay-tren-mat-nuoc-162201010113813978.htm