Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Cảnh sát điều tra 4 đồng đội của Messi tại ĐT Argentina

4 cầu thủ của ĐT Argentina có mặt ở màn so tài với chủ nhà Brazil tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đang bị cảnh sát liên bang Brazil điều tra.

Cảnh sát điều tra 4 đồng đội của Messi tại ĐT Argentina

Khi trận Brazil-Argentina diễn ra được 5 phút 10 giây, 4 công tố viên của Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia Brazil (Anvisa) và cảnh sát có vũ trang bất ngờ xuất hiện trên sân. Họ dừng trận đấu và giải thích rằng 4 cầu thủ Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso và Emiliano Buendia của Argentina không được phép thi đấu. 4 trường hợp tới từ Anh này phải bị trục xuất vì vi phạm quy định chống dịch tại Brazil.

Bây giờ 4 cầu thủ này có thể phải đối mặt với cáo buộc lừa dối cơ quan chức năng nếu họ gửi thông tin sai cho chính quyền Brazil về những nơi mình đã đến trước khi nhập cảnh. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng một cuộc điều tra đã bắt đầu về tội cung cấp thông tin sai lệch có thể xảy ra. Hôm qua (6/9), các cầu thủ đã được thông báo rằng họ phải rời khỏi đất nước, đó là thủ tục thông thường".

Anvisa cho biết trong một tuyên bố rằng các cầu thủ "đã cung cấp thông tin sai lệch và không tuân thủ" quy định của Brazil trong đó những du khách nước ngoài đã đi qua Anh, Nam Phi và Ấn Độ trong 14 ngày trước đó sẽ bị ngăn chặn. khỏi nhập cảnh. Theo quyết định của Brazil, các cầu thủ phải ở trong tình trạng cách ly.

HLV Lionel Scaloni của ĐT Arentina cho biết, ông không hề biết việc trận đấu này không thể diễn ra vì những quy định như thế. Nhưng phía Anvisa cho biết họ đã tổ chức một cuộc họp với ban huấn luyện của Argentina và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) vào thứ Bảy để nói về quy định cách ly của Brazil.

Cảnh sát điều tra 4 đồng đội của Messi tại ĐT Argentina - 1

Cơ quan này nói thêm rằng họ đã cố gắng thông báo cho các cầu thủ nhưng họ từ chối ký vào văn bản do nhà chức trách bàn giao, khiến họ phải gửi báo cáo cho cảnh sát. Martínez, Romero và Lo Celso đã có mặt trên sân ở São Paulo vào Chủ nhật khi cảnh sát liên bang và các quan chức Anvisa đến để tạm dừng trận đấu sau vài phút diễn ra còn Buendia lúc này đang ngồi theo dõi trên khán đài. Sau sự cố, trận đấu không thể tiếp tục diễn ra và sẽ phải tìm 1 ngày khác để Brazil và Argentina tái đấu.

Bây giờ, ngoài việc đối mặt với sự điều tra từ cảnh sát Brazil, những ngôi sao đến từ Anh của Argentina cũng chuẩn bị với án kỷ luật từ chính CLB và BTC Ngoại hạng Anh.

Trước đó, Tottenham cho biết Giovani Lo Celso và Cristian Romero (ĐT Argentina) lẫn Davinson Sanchez (Colombia) được yêu cầu không trở về nhà do các quốc gia này nằm trong “danh sách đỏ” Covid-19 của Chính phủ Anh. Nếu trở về họ sẽ bị cách ly 10 ngày khi quay trở lại Anh thi đấu cho CLB.

Bất chấp cảnh báo của CLB, họ vẫn quyết định rời đi và chuẩn bị đối mặt với các hình phạt tài chính khi trở lại Anh thi đấu cho Tottenham. Kèm theo đó là việc cả 3 phải cách ly 10 ngày, bỏ lỡ 3 trận đấu.

Khác với tình hình của Lo Celso và Romero, 2 đồng hương Argentina của họ có vẻ sẽ được CLB Aston Villa "nhân nhượng" hơn. Được biết Martínez và Buendía sẽ bay đến Croatia vào thứ Hai để tập huấn tại quốc gia được liệt kê trong "danh sách xanh" trước khi trở lại câu lạc bộ của họ, qua đó tránh được 10 ngày cách ly tại một khách sạn ở Anh.

Theo Khương Thượng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bong-da-the-gioi/canh-sat-dieu-tra-4-dong-doi-cua-messi-tai-dt-argentina-3437752109.html