Thể thao

Căng thẳng leo thang, Mourinho tước băng thủ quân của Pogba

Mối quan hệ căng thẳng giữa tiền vệ Paul Pogba và HLV Jose Mourinho ở Man United tưởng như đã lắng dịu lại vừa có diễn biến tiêu cực. Theo báo giới Anh, "Người đặc biệt" đã quyết định sẽ không cho Pogba mang băng đội trưởng thêm một lần nào nữa.

Căng thẳng leo thang, Mourinho tước băng thủ quân của Pogba

Tờ Daily Mail mới đây khẳng định, Pogba đã không ngần ngại nói thẳng với HLV Mourinho rằng anh muốn rời Old Trafford để chuyển sang khoác áo Barcelona. Đây được cho là nguyên nhân khiến cựu HLV Real nổi xung và ông đã tước luôn chiếc băng thủ quân mới trao cho cậu học trò người Pháp cách đây không lâu.

Trước đó, HLV Mourinho đã cho thấy ông đặt niềm tin nơi Pogba khi để nhà vô địch thế giới người Pháp làm thủ lĩnh đội bóng áo đỏ trong 3 trận đấu ở mùa giải này. Đáng tiếc, niềm tin của ông đã bị phụ bạc, Pogba vẫn thể hiện thái độ bất hợp tác. 

Không biết có phải HLV Mourinho muốn dằn mặt học trò hay không, nhưng thực tế là ông đã loại Pogba và cả công thần Antonio Valencia khỏi danh sách đăng ký của M.U ở trận đấu mới đây với Derby County tại vòng 3 cúp Liên đoàn. Trận này M.U tung ra sân đội hình khá mạnh, nhưng cuối cùng họ lại gây bất ngờ khi để đối phương cầm hòa 2-2 và bị loại sau những loạt đá luân lưu 11m ngay tại thánh địa Old Trafford. 

Được biết, mối quan hệ giữa Pogba và HLV Mourinho đã rạn nứt từ 18 tháng nay. Những tuần gần đây, cả 2 liên tục gửi cho nhau tin nhắn với nội dung chủ yếu xoay quanh tương lai của tiền vệ mang áo số 6. Hồi mùa Hè vừa rồi, Pogba có nói với phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành M.U là Ed Woodward rằng anh muốn chuyển đi nơi khác. Cùng với đó, có nguồn tin khẳng định "siêu cò" Mino Raiola đã giúp Pogba đạt được thỏa thuận cá nhân với Barca.

Căng thẳng leo thang, Mourinho tước băng thủ quân của Pogba - 1

Chính động thái trên của Pogba khiến HLV Mourinho xảy ra xung đột với cả một số thành viên trong ban huấn luyện cũng như lãnh đạo Quỷ đỏ. Hôm thứ Bảy tuần trước, ông lại có thêm lý do để ức chế với Pogba khi cầu thủ 25 tuổi này bật nhạc quá to trên xe buýt trong lúc cả đội đang trên đường tới Old Trafford để tiếp đón Wolves.

HLV Mourinho cho rằng Pogba nên tĩnh tâm suy nghĩ về trận đấu với Wolves, nhưng cầu thủ này lại gây ồn ào khiến ông khó chịu. Sự khó chịu ấy lại càng tăng lên gấp bội khi M.U để Wolves cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà.

Trong cuộc họp báo sau trận, Pogba lại đổ thêm dầu vào lửa bằng tuyên bố mang hàm ý chê trách chiến thuật của HLV Mourinho: "Đây là Old Trafford và chúng tôi cần phải chơi tấn công khi tiếp đón các đối thủ".

Căng thẳng leo thang, Mourinho tước băng thủ quân của Pogba - 2
Pogba ngồi xem M.U thi đấu với Derby County từ trên khán đài

"Các vị khách luôn cảm thấy sợ hãi khi thấy M.U chỉ tấn công và tấn công. Hôm nay M.U không làm được như thế và đó là lỗi của chúng tôi. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, cả đội đã chú trọng hơn vào khâu phòng ngự trước đối thủ rất giỏi phản công".

"Ngay trong hiệp một M.U đã không còn đẩy cao đội hình và gây ra những rắc rối cho Wolves. Đáng ra, chúng tôi phải tạo ra thế trận tấn công dồn dập ở Old Trafford như những gì từng làm với Tottenham, Liverpool, Chelsea và Arsenal ở mùa giải trước. Khi đá như vậy thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn".

Đáng chú ý, sau trận đấu với Wolves, HLV Mourinho đã cho Pogba 2 ngày nghỉ ngơi. Với việc Pogba bị gạt khỏi danh sách đăng ký ở trận đấu với Derby County đồng thời không được mang băng thủ quân M.U ở những trận đấu tới, rõ ràng dư luận có lý do để phải đặt dấu hỏi về tương lai của anh ở Old Trafford. Trong trường hợp mối quan hệ giữa Pogba và HLV Mourinho không sớm được cải thiện, xem ra một trong hai người hoặc có thể là cả hai cùng khó trụ lại M.U sau khi mùa giải 2018/19 kết thúc. 

Theo Quang Hòa (Bongdaplus.vn)