Thể thao >> Thể thao trong nước

Cầm chân Nam Định, TP.HCM níu kéo hy vọng vô địch V.League 2019

Siêu phẩm ở những phút cuối của Lê Hoàng Thiên giúp CLB TP.HCM có trận hòa 1-1 trên sân của Dược Nam Hà Nam Định, qua đó níu kéo hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội FC.

Cách đây ít ngày, Dược Nam Hà Nam Định đã trở thành tâm điểm sau sự cố các CĐV của đội bóng này làm loạn sân Hàng Đẫy bằng cách đốt pháo sáng và hành hung các chiến sĩ cảnh sát trong trận đá bù với Hà Nội FC. Trở về sân nhà Thiên Trường, các CĐV Nam Định đã treo băng rôn xin lỗi về sự cố trên.

Cầm chân Nam Định, TP.HCM níu kéo hy vọng vô địch V.League 2019

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Dược Nam Hà Nam Định đã nhập cuộc đầy chủ động. Phút 12, đội chủ nhà suýt chút nữa đã có bàn mở tỉ số khi Gustavo không thể chạm bóng sau cú căng ngang nguy hiểm từ phía cánh phải.

Phút 55, Diogo Pereira có pha tung người móc bóng đẹp mắt nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc khung thành CLB TP.HCM trong gang tấc. Nhưng Dược Nam Hà Nam Định không phải tiếc nuối quá lâu. 4 phút sau, nhận đường chuyền dài từ phần sân nhà, Diogo Pereira bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chìm chéo góc, hạ gục Thanh Thắng, khai thông thế bế tắc.

Nhưng thật tiếc là Dược Nam Hà Nam Định không thể bảo vệ thành quả này. Phút 85, Lê Hoàng Thiên có cú sút xa đẹp mắt không cho Đinh Xuân Việt bất cứ cơ hội nào để cản quá, ấn định tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, CLB TP.HCM vẫn đứng thứ 2 với 42 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Nam Định: Xuân Việt, Sỹ Minh, Mạnh Hùng, Diogo Pereira, Văn Phú, Tony Agbaji, Hạ Long, Quốc Hường, Xuân Quyết, Gustavo Dos Santos, Văn Trường.

CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Akinade Ismaheel, Công Hiển, Công Thành, Victor Mansaray, Ewonde Epassi.

Duy Anh (SHTT)