Thể thao >> Thể thao trong nước

Cách dùng ngoại binh ở V.League khiến thầy Park nhiều lần kêu khổ 

Không dưới một lần, HLV Park Hang-seo than phiền với VFF vì chính sách sử dụng ngoại binh trên hàng công tại V.League.

Ở mùa giải 2019, V.League nới lỏng quy định sử dụng ngoại binh khi cho phép mỗi CLB được phép cho ra sân cùng lúc 3 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch.

Điều này vô tình khiến cho cơ hội cạnh tranh của các tiền đạo nội vốn đã thấp nay lại càng trở nên khó khăn. Hầu hết các đội bóng đều ưu tiên sử dụng ngoại binh và nhập tịch cho hàng công. Những chân sút như Anh Đức, Tiến Linh, Đức Chinh thường xuyên phải chấp nhận chơi dạt cánh trái sở trường.

Điều này góp phần khiến cho những chân sút không có được phong độ tốt trong thời gian qua. Thậm chí ngay cả khi có phong độ tốt, Anh Đức – niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công ĐT Việt Nam – cũng vẫn đang bỏ ngỏ khả năng có qua trở lại đội tuyển hay không.

Cách dùng ngoại binh ở V.League khiến thầy Park nhiều lần kêu khổ 
Alexander Đặng khó có cửa được triệu tập vào ĐT Việt Nam 

HLV Park Hang-seo đã phải thân chinh sang châu Âu xem giò Alexander Đặng. Tuy nhiên tiền đạo Việt kiều này chưa chứng tỏ được nhiều và phương án trông chờ vào chân sút 29 tuổi đang thi đấu tại giải hạng Nhất Na Uy gần như phá sản.

Thầy Park sau đó đã yêu cầu VFF sắp xếp ông và trợ lý Lee Young-jin trở về Hàn Quốc xem Công Phượng thi đấu vào cuối tuần rồi. Đáng tiếc Công Phượng cũng không thể hiện được nhiều và Incheon United đã để thua Pohang 0-1 ngay trên sân nhà.

Cách dùng ngoại binh ở V.League khiến thầy Park nhiều lần kêu khổ  - 1
HLV Park Hang-seo nhiều lần không hài lòng với chính sách sử dụng ngoại binh ở V.League 

Rõ ràng sự cộng hưởng của những yếu tố trên đang khiến HLV Park Hang-seo gặp khó trong việc tính toán phương án nhân sự cho hàng công trong thời gian tới cho ĐT VIệt Nam.

Điều này càng được thể hiện rõ hơn khi mới đây, một quan chức VFF chia sẻ: “Ở đợt tập trung vào đầu tháng 6 chuẩn bị cho King’s Cup, vì trùng với FIFA Day nên cả 3 cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ tập trung cùng tuyển VN. 

Vừa rồi chúng tôi đã được ông Park thêm một lần than thở về chính sách sử dụng ngoại binh trên hàng công tại V-League không có những quy định rõ ràng khiến bóng đá VN khó sản sinh ra các tiền đạo giỏi. VFF có lẽ sẽ phải tính toán lại vấn đề này”, vị quan chức kia nói trên Thanh Niên.

King’s Cup 2019 diễn ra vào tháng 6 và sau đó sẽ là 6 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9, 10, 11. Liệu thầy Park có thể tìm ra được phương án ổn thỏa nhất cho hàng công ĐT Việt Nam? Câu trả lời thật khó để biết được.

Kiều Phong (SHTT)