Thể thao

"Các võ sư Việt Nam không tự lượng sức khi đấu với Flores"

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Vovinam thế giới, Nguyễn Văn Chiếu cho rằng các võ sư Việt Nam đã tự chuốc thất bại vì không lượng sức mình trước chuẩn võ sư Flores.

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Vovinam thế giới, Nguyễn Văn Chiếu cho rằng các võ sư Việt Nam đã tự chuốc thất bại vì không lượng sức mình trước chuẩn võ sư Flores.

Trước thất bại của võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh khi giao lưu với chuẩn võ sư Flores ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chiếu nhận xét: “Theo tôi nghĩ, ông ấy ra Hà Nội thì cũng do các các võ sư thách đấu, còn ông ấy cũng đâu kiếm ai để thách đấu. Tôi nghĩ các võ sư đã không lượng sức mình về trọng lượng, về tuổi tác khi đấu với một người to con. Xem họ đấu cũng không có gì xuất sắc nên dẫn đến kết quả như vậy”.

'Cac vo su Viet Nam khong tu luong suc khi dau voi Flores' hinh anh 1

Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới, ông Nguyễn Văn Chiếu ngồi chủ trì buổi gặp Flores. Ảnh: Dũng Nguyên.

Trong khi đó, ông Flores lý giải không thách đấu các võ sư Việt Nam ở Hà Nội. Ông đến Việt Nam chỉ muốn giao lưu võ học với chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, các võ sư Việt Nam gửi lời mời nên ông Flores đến giao lưu và chưa tung ra hết sức mạnh của võ công Vịnh Xuân Nam Anh.

Theo như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Chiếu và chuẩn võ sư đến từ Canada, có thể hiểu hai võ sư Việt Nam đã tự chuốc lấy thất bại, khi tự đề nghị thách đấu dù thấp bé nhẹ cân, trình độ võ thật không đặc biệt và chênh lệch về tuổi tuổi tác.

Về cuộc thách đấu ồn ào trong nhiều ngày qua giữa chuẩn võ sư Flores và chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, ông Nguyễn Văn Chiếu cho rằng mục đích của học trò đại sư Nam Anh là muốn thử công phu truyền điện của ông Kiệt. Vì xem video về công phu này nên ông Flores đã muốn giao lưu để kiểm chứng sự thật.

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Vovinam thế giới cũng chưa được chứng kiến công phu phóng điện như dư luận đồn đoán trong thời gian qua. Trong thực tế, ông Chiếu chỉ được chứng kiến võ công của phái Nam Huỳnh Đạo trong một buổi tổng kết và nhận xét rất tốt, nhưng không có trình diễn công phu phóng điện.

Tại buổi gặp gỡ Flores, ông Nguyễn Văn Chiếu lý giải về việc này là xuất phát từ việc đại sư Nam Anh có mối quan hệ thân thiết với sư phụ của ông trong quá khứ. Bản thân ông Flores cũng muốn biết thêm về môn võ Vovinam.

Theo D.Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)