Thể thao >> Thể thao trong nước

Các học trò cưng của HLV Park Hang-seo đang bị quá tải như thế nào?

Trong khi phần lớn các cầu thủ mới chỉ trải qua tối đa là 540 phút thi đấu ở mùa giải năm nay, thì các cầu thủ CLB Hà Nội đã và đang phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc.

Kể từ đầu năm 2019 đến nay, đội bóng Thủ đô đã thi đấu 13 trận gồm: 1 trận Siêu Cúp quốc gia, 2 trận tại vòng sơ loại AFC Champions League, 4 trận ở AFC Cup và 6 trận ở V-League. Đấy là chưa kể một số cầu thủ còn phải làm nhiệm vụ quốc gia tại Asian Cup 2019 và vòng loại U23 châu Á 2020. Chính vì thế cho nên không có gì là ngạc nhiên khi những cầu thủ này có tổng thời gian thi đấu nhiều gấp 2-3 lần so với các cầu thủ của các CLB khác.

Các học trò cưng của HLV Park Hang-seo đang bị quá tải như thế nào?

Thống kê cho thấy 5 cầu thủ thi đấu nhiều nhất kể từ đầu năm 2019 đến nay đều là các thành viên của CLB Hà Nội (xem bảng thống kê dưới đây).

Các học trò cưng của HLV Park Hang-seo đang bị quá tải như thế nào? - 1

Trong danh sách này đáng chú ý có cả thủ môn Văn Công - người duy nhất không phải là tuyển thủ quốc gia nhưng đã chơi trọn vẹn cả 13 trận của Hà Nội kể từ đầu mùa giải (1170 phút).

Là các tuyển thủ quốc gia nên ngoài việc khoác áo CLB Hà Nội, Hùng Dũng và Duy Mạnh còn phải chinh chiến ở cả Asian Cup 2019. Vì thế, thời gian thi đấu của 2 cầu thủ này lần lượt là 1566 phút (đối với Duy Mạnh) và 1590 phút (đối với Hùng Dũng), xếp thứ 2 và 3 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất kể từ đầu năm 2019.

Các học trò cưng của HLV Park Hang-seo đang bị quá tải như thế nào? - 2

Trong khi đó Quang Hải và Văn Hậu là những người vất vả nhất bởi ngoài việc thi đấu như Hùng Dũng và Duy Mạnh ở Asian Cup 2019, họ còn phải "cáng đáng" thêm nhiệm vụ ở đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Vì thế số trận mà bộ đôi này góp mặt kể từ đầu mùa lên tới con số 19.

Quả bóng Vàng Việt Nam được "gìn giữ hơn" với một số trận được vào sân từ băng ghế dự bị. Do đó, thời gian thi đấu của Quang Hải chỉ xếp thứ 4 trong danh sách này với 1514 phút.

Phải "cày ải" nhiều nhất là "em út" Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 này thường xuyên đá chính từ đầu trong phần lớn tất cả các trận và rất hiếm khi được thay ra nghỉ giữa chừng. Chính vì thế thời gian thi đấu của Văn Hậu lên tới 1677 phút, nhiều gấp 3 lần so với một cầu thủ bình thường chỉ thi đấu ở V-League.

Các học trò cưng của HLV Park Hang-seo đang bị quá tải như thế nào? - Ảnh 3.
Việc phải thi đấu liên tục với mật độ dày đặc như vậy đã và đang khiến cho Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh đứng trước nguy cơ bị quá tải và dễ dính chấn thương.

Tuy nhiên, không dễ để có thể "xoay tua" đối với các cầu thủ này bởi họ đang là những cầu thủ trụ cột của CLB Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Đình Trọng mới chỉ trở lại sau chấn thương và chưa lấy lại được 100% phong độ. Còn Thành Chung và Văn Quyết vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gặp phải ở trận lượt đi vòng bảng AFC Cup 2019 với Yangon United (Myanmar).

Giải quyết bài toán quá tải cho các học trò quả là một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với HLV Chu Đình Nghiêm lúc này, nhất là khi đội bóng Thủ đô vẫn đang đặt mục tiêu giành kết quả cao nhất ở tất cả các đấu trường mà họ tham dự.

Theo Hà Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)