Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Cả tuyển Việt Nam chỉ được định giá bằng hơn phân nửa 'Messi Thái'

Chanathip Songkrasin được Transfermarkt định giá 2,4 triệu euro sau một mùa giải thành công ở J-League.

Trang chuyển nhượng Transfermarkt vừa cập nhật giá trị chuyển nhượng của ngôi sao tuyển Thái Lan. Cách đây một năm, Chanathip được định giá 2,2 triệu euro. Song, ở lần cập nhật mới nhất, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này đã được điều chỉnh lên 2,4 triệu euro.

Việc giá chuyển nhượng Chanathip tăng lên là điều hoàn toàn xứng đáng. Bởi mùa giải vừa qua, tiền vệ người Thái Lan thi đấu đầy ấn tượng dưới màu áo CLB Sapporo tại giải VĐQG Nhật Bản. Qua 28 trận đấu, “Messi Thái” ghi được 4 bàn thắng, 7 đường kiến tạo. Phong độ xuất sắc đó giúp CLB Sapporo cán đích thứ 10 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Nhật Bản mùa giải vừa qua.

Cả tuyển Việt Nam chỉ được định giá bằng hơn phân nửa 'Messi Thái'
Chanathip thi đấu đầy ấn tượng dưới màu áo CLB Sapporo tại giải VĐQG Nhật Bản

Chanathip cũng là ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình tuyển Thái Lan. Đội hình "Voi chiến" được Transfermarkt định giá 9,43 triệu euro. Trong đó, ngoài Chanathip, Theerathon Bunmathan (1 triệu euro) và Teerasil Dangda (900.000 euro) là những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao.

Với sự gia tăng về giá trị, Chanathip đắt gần gấp đôi cả đội tuyển Việt Nam. Tính tổng giá trị tuyển Việt Nam chỉ vào khoảng 1,4 triệu euro. Cựu cầu thủ CLB Muangthong United có giá cao gấp 8 lần thủ thành Đặng Văn Lâm, người đắt giá nhất tuyển Việt Nam. Chanathip còn gấp 12 lần giá trị của tiền đạo Công Phượng, người từng chơi bóng bên Châu Âu. Sở dĩ tổng giá trị ĐT Việt Nam không cao do những cầu thủ nổi bật như Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải đều được định giá chỉ 150.000 euro. Trong khi đó, nhiều cầu thủ như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hùng không được định giá.

Mới đây, tiền vệ người Thái Lan cũng ấp ủ tham vọng chuyển đến Tây Ban Nha chơi bóng khi hợp đồng của anh với Consadole Sapporo sắp hết hạn. Siam Sport vừa tiết lộ Chanathip lọt vào tầm ngắm của một số CLB tại La Liga.

Năm nay bước sang tuổi 27, Chanathip đang ở đỉnh cao nhất sự nghiệp. Chính vì vậy, tuyển thủ Thái Lan mong muốn tìm kiếm thêm thử thách tại những môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn nữa.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ca-tuyen-viet-nam-chi-duoc-dinh-gia-bang-hon-phan-nua-messi-thai-d68307.html?demo