Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bùng nổ trong hiệp 2, U19 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại giải châu Á

Thầy trò HLV Philippe Troussier có khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại U19 châu Á 2020 khi đánh bại Mông Cổ với tỷ số 3-0.

Được thi đâu tại SVĐ Thống Nhất, U19 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút 5, đoàn quân áo trắng đã có cơ hội mở tỷ số nhưng Kim Nhật lại không thể đánh bại được thủ môn của U19 Mông Cổ trong pha đối mặt.

Phút 20, Mạnh Quỳnh quyết định dứt điểm vào góc gần, thủ môn đội bạn đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột. Ít phút sau, Kim Nhật có pha căng ngang rất vừa tầm nhưng Phan Tuấn Tài lại đệm bóng quá nhẹ. Chính sự phung phí này khiến U19 Việt Nam không thể tìm được bàn mở tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bùng nổ trong hiệp 2, U19 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo tại vòng loại giải châu Á

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 64, thời điểm Thanh Khôi (HAGL) tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc cao khung thành, và tỷ số được mở cho U19 Việt Nam.

Phút 75, đội chủ nhà tìm được bàn thắng thứ 2 khi hậu vệ số 2 Javkhlan lóng ngóng đốt lưới nhà. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, U19 Việt Nam được hưởng phạt đền khi Kim Nhật bị đốn ngã trong vòng cấm. Văn Tùng lãnh trách nhiệm sút 11m nhưng anh phải mất tới 2 nhịp dứt điểm mới đưa được bóng vào lưới, qua đó ấn định chiến thắng 3 sao cho U19 Việt Nam.

Sau lượt trận đầu tiên của bảng J, U19 Việt Nam xếp thứ 2 cùng 3 điểm như U19 Nhật Bản nhưng thua về hiệu số phụ (+3 so với +10). Sau đây hai ngày, vào lúc 19h00 ngày 8/11, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đá trận thứ 2 gặp U19 Guam.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U19 Việt Nam: Y Eli Nie, Khắc Lương, Quang Thịnh, Duy Cường, Mạnh Quỳnh, Công Đến, Kim Nhật, Văn Tùng, Thành Khôi, Duy Triết, Tuấn Tài.

U19 Mông Cổ: Anand, Javkhlan, Tuya, Gerelt-Od, Batmunkh, Purevsuren, Oyuntuya, Naranchimeg, Munkhsaikhan, Battugs, Enkhbold.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bung-no-trong-hiep-2-u19-viet-nam-khoi-dau-hoan-hao-tai-vong-loai-giai-chau-a-d63532.html?demo