Thể thao >> Thể thao quốc tế

Buffon bị UEFA buộc hai tội danh

Với hành vi của mình ở cuối trận tứ kết lượt về Champions League trên sân Real Madrid, thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus đã bị UEFA tuyên 'có tội'.

Buffon bị UEFA buộc hai tội danh
Buffon quyết ăn thua đủ với trọng tài Oliver

Thủ môn kỳ cựu Buffon đã không kiềm chế được mình khi trọng tài người Anh Michael Oliver thổi phạt penalty Juventus vào cuối trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra tháng trước với đội chủ nhà Real Madrid. Lúc đó Juventus đang dẫn 3-0, tỷ số vừa đủ để hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Tuy nhiên, hậu vệ Medhi Benatia đã đẩy ngã Lucas Vazquez trong vòng cấm của Juventus và trọng tài Oliver không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m dưới sự phản ứng của cả đội bóng mặc áo sọc đen-trắng, trong đó đội trưởng Buffon phản ứng dữ dội nhất và nhận luôn chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ tay trọng tài người Anh.

Buffon bị UEFA buộc hai tội danh - 1
Trọng tài Oliver rút thẻ đỏ đuổi Buffon ra khỏi sân

Thủ môn vào thay Wojciech Szczesny đã không cản phá được cú sút 11m của Ronaldo, Real Madrid lọt vào bán kết trong sự tức tưởi của Juventus nói chung và riêng Buffon nói riêng.

Thủ môn này sau đó tiếp tục công kích trọng tài Oliver trên mạng xã hội khi cáo buộc ông ta "có một thùng rác chứ không phải trái tim" và "đề xuất" Oliver nên ngồi trên khán đài xem đá bóng ăn khoai tây chiên hơn là làm nhiệm vụ dưới sân. Sau đó, Oliver và vợ ông tiếp tục trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng, nhất là người hâm mộ của Juventus.

Cơ quan bóng đá cao nhất châu Âu quyết định sẽ xử Buffon nặng hơn khi khép anh hai tội: nhận thẻ đỏ trực tiếp (điều 15) và đạo đức kém (điều 11).

UEFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 31.5 (theo giờ địa phương). Trong khi Buffon vẫn chưa quyết định được kế hoạch của mình cho mùa giải tới, anh có thể bị cấm thi đấu trước khi quyết định treo găng tay vào cuối mùa giải này.

Theo Kim Chao (Thanh Niên Online)