Thể thao

Bruno Fernandes: 'Tôi cần danh hiệu, không cần bàn thắng'

Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định anh không bận tâm đến các thành tích cá nhân, chỉ muốn đoạt các danh hiệu với Man United sau chiến thắng 3-0 trước Brentford.

Bruno Fernandes: 'Tôi cần danh hiệu, không cần bàn thắng'

"Đã lâu rồi tôi mới ghi bàn. Dĩ nhiên tôi vui nhưng những con số đó không có ý nghĩa với tôi. Tôi muốn đếm số danh hiệu chứ không phải số bàn thắng ghi được", tiền vệ người Bồ Đào Nha cho hay.

"Đây là trận đấu cuối trên sân nhà mùa này nên chúng tôi muốn có màn trình diễn và giành kết quả tốt. Chúng tôi biết tiêu chuẩn của chúng tôi đã không như kỳ vọng, nhưng trận cuối trên sân nhà này toàn đội đã thể hiện tốt. Giờ chúng tôi sẽ tập trung vào vài trận đấu còn lại.

Chúng tôi biết phải đem đến điều gì đó, và các cổ động viên luôn ủng hộ chúng tôi. Chung tôi biết đội bóng đã chơi tệ mùa này, nhưng không gì khác, chúng tôi phải cố gắng về đích theo cách tốt nhất có thể, giành chiến thắng ở các trận đấu và nghĩ về mùa giải tới", Fernandes nói thêm.

Sau 8 trận liên tiếp tịt ngòi ở Ngoại hạng Anh, Fernandes rốt cuộc đã thông nòng với 1 pha lập công vào lưới Brentford, góp sức giúp Man United vươt qua đối thủ với tỷ số 3-0. Mùa này, cựu ngôi sao của Sporting Lisbon mới sở hữu 10 bàn cùng 14 đường kiến tạo cho MU trên mọi đấu trường - con số cho thấy sự sa sút thấy rõ của anh.

Kể từ khi gia nhập MU hồi tháng Giêng 2020, Fernandes vẫn chưa thể cùng CLB nâng cao bất kỳ danh hiệu nào. Mùa này, Quỷ đỏ tiếp tục trắng tay và giờ chỉ hi vọng có một suất dự Europa League mùa 2022/23. Hiện tại, MU đang xếp thứ 6 với 58 điểm, kém đội đứng thứ 4 Arsenal 5 điểm song đá hơn 1 trận.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)

 




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/fernandes-toi-khong-quan-tam-den-nhung-con-so-3654152205.html