Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes tỏa sáng giúp MU lần thứ 2 đánh bại Man City trong mùa giải

Các bàn thắng của Anthony Martial và Scott McTominay đã giúp MU có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City trong trận derby thành Manchester, qua đó đòi lại vị trí thứ 5 trên BXH.

Man City hành quân tới sân Old Trafford mà không có sự phục vụ của "Vua kiến tạo" Kevin de Bruyne vì chấn thương, và trách nhiệm sáng tạo ở tuyến giữa được giao cho Bernando Silva. Bên kia chiến tuyến, MU có 7 sự thay đổi nhân sự so với chiến thắng trước Derby County tại FA Cup giữa tuần qua. Tuy vậy, nguồn cảm hứng chiến thắng Bruno Fernandes vẫn có mặt ở đội hình xuất phát.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Sterling với pha cứa lòng trong chân phải vào phút thứ 10, đưa bóng nhằm về góc xa nhưng De Gea đã bay người cứu thua cho MU.

Bruno Fernandes tỏa sáng giúp MU lần thứ 2 đánh bại Man City trong mùa giải

Sau tình huống này, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận. Phút 28, Anthony Martial khéo léo loại bỏ Joao Cancelo và xâm nhập vòng cấm, tiếc rằng cú dứt điểm của chân sút người Pháp vẫn chưa đủ độ khó để có thể đánh bại Ederson.

Nhưng Anthony Martial không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ hơn 1 phút sau, nhạc trưởng Bruno Fernandes có pha kiến tạo điệu nghệ từ chấm đá phạt để Martial băng xuống dứt điểm 1 chạm tung lưới đội khách, khai thông thế bế tắc. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, Sergio Aguero đã tìm được mành lưới của David de Gea nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị mong manh. Kịch bản trong hiệp đấu này không khác gì 45 phút đầu tiên khi Man City vẫn thi đấu bế tắc, còn MU đầy sắc sảo trong những pha phản công.

Bruno Fernandes tỏa sáng giúp MU lần thứ 2 đánh bại Man City trong mùa giải - 1

Và đến phút bù giờ thứ 6, pha ném bóng lên hết sức bất cẩn của Ederson đã mang đến cho Scott McTominay có cơ hội ghi bàn và bằng cú cứa lòng chuẩn xác ở cự ly phải đến 35m về cầu môn bỏ trống, anh đã làm bùng nổ cầu trường Old Trafford và ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.

Như vậy, MU đã đánh bại Man City trong cả hai lượt trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích mà kể từ mùa giải 2009/10 họ mới tái lập được. Ole Gunnar Solskjaer cũng trở thành HLV đầu tiên ở thời kỳ hậu Alex Ferguson giúp Quỷ đỏ thắng kình địch cùng thành phố 2 lần trong một mùa.

Bruno Fernandes tỏa sáng giúp MU lần thứ 2 đánh bại Man City trong mùa giải - 2

Đội hình thi đấu của 2 đội:

MU: De Gea, Lindelof, Maguire, Shaw, Wan Bissaka, Matic, Fred, Williams (Bailly 78'), Bruno Fernandes (Ighalo 88'), James, Martial (McTominay 78').

Man City: Ederson, Joao Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko (Mendy 77'), Bernardo Silva (Mahrez 60'), Rodri, Gundogan, Foden, Aguero (Jesus 59'), Sterling.

Ghi bàn: Martial (30'), McTominay (90+6')

Bruno Fernandes tỏa sáng giúp MU lần thứ 2 đánh bại Man City trong mùa giải - 3
Bảng xếp hạng hiện tại của Ngoại hạng Anh

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bruno-fernandes-toa-sang-giup-mu-lan-thu-2-danh-bai-man-city-trong-mua-giai-d71407.html?demo