Thể thao

Bruno Fernandes tiết lộ lý do nhường Rashford đá phạt đền

Tiền vệ Bruno Fernandes có cơ hội lập hat trick ngay trong hiệp một trận đấu giữa Manchester United và Istanbul Basaksehir nhưng anh đã không đá quả phạt 11m như thường lệ.

Bruno cho biết anh muốn giúp Rashford tự tin hơn đồng thời tiếp tục giành lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới Champions League. Vì vậy, anh đã nhường cho tiền đạo người Anh đá phạt đền.

"Đứng trước cơ hội lập hat trick thì bất kì cầu thủ nào cũng muốn thực hiện cả, thế nhưng tôi đã hứa với Rashford sau trận đấu với West Brom hồi cuối tuần rằng cậu ấy sẽ được thực hiện quả phạt đền tiếp theo".

"Cậu ấy đang là một trong những chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League, vì thế bàn thắng này sẽ rất quan trọng với Rashford". Bruno chia sẻ sau trận đấu.

Bruno Fernandes tiết lộ lý do nhường Rashford đá phạt đền

Trong trận này, Bruno đã có một bàn mở tỉ số ấn tượng ở ngay phút thứ 7 của trận đấu từ một pha sút xa. Tiếp đó, chính tiền vệ này đã nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ với pha chớp thời cơ ở phút 19.

Bàn thắng của Rashford được ghi trên chấm 11m ở phút 31. Sang hiệp hai, MU để cho đội khách gỡ một bàn nhưng Daniel James cũng kịp có bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở những phút cuối trận.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)