Thể thao

'Bruno Fernandes phải thấy xấu hổ vì hành động của mình'

Cú ngã khôn khéo của Bruno Fernandes đã giúp MU kiếm được quả phạt đền, qua đó ghi bàn mở tỷ số trước Aston Villa.

Phút 27 của trận đấu, Bruno đã có tình huống xoay compa trong vòng cấm địa, nhưng lại mất thăng bằng và ngã xuống trước sự can thiệp của Ezri Konsa bên phía đội chủ nhà. Tình huống quay chậm cho thấy, Bruno Fernandes đã giẫm vào chân của hậu vệ đối phương.

Tuy nhiên, trọng tài Jon Moss đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Thậm chí sau khi được trợ giúp từ VAR, ông vẫn không thay đổi quyết định để Quỷ đỏ hưởng 11m, và Bruno Fernandes đã dễ dàng đánh bại Pepe Reina mở tỷ số.

'Bruno Fernandes phải thấy xấu hổ vì hành động của mình'
Tình huống Bruno Fernandes được hưởng penalty trước Aston Villa

Tình huống gây tranh cãi này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng ngôi sao bên phía MU đã ăn vạ giúp cho đội nhà được hưởng lợi.

“Đáng ra là thẻ đỏ cho Bruno Fernandes thay vì penalty cho MU. VAR là thảm họa”, tài khoản @The Golden Sky bình luận. “Phải là thẻ đỏ cho Bruno Fernandes chứ sao lại penalty cho MU. VAR thật đáng xấu hổ”, tài khoản @Samuel đồng tình. “MU ở Premier League giờ cũng như Real Madrid ở La Liga vậy”, một tài khoản khác châm biếm…

'Bruno Fernandes phải thấy xấu hổ vì hành động của mình' - 1

Huyền thoại MU Peter Schmeichel cũng thừa nhận rằng trọng tài đã đưa ra một quyết định có lợi cho Quỷ đỏ. Anh viết trên Twitter. “Tôi xin lỗi nhưng không thể là penalty ở tình huống đó. VAR tiếp tục là một trò đùa”.

HLV Dean Smith của Aston Villa thì khỏi nói, ông gọi đây là tình huống đáng xấu hổ. “Chúng tôi đã có một khởi đầu tươi sáng nhưng tất cả đã thay đổi chỉ vì quyết định phạt penalty. Tôi hiểu trọng tài Jon Moss có thể sai vì ông ấy ở trên sân. Nhưng VAR thì, tôi không biết họ đã thấy những gì. Đó là một quyết định đáng xấu hổ. Một quyết định tệ hại, rất tệ. Bất cứ ai từng chơi bóng đều biết Fernandes đang cố ăn vạ, bàn chân đầu tiên của cậu ta chạm bóng, chân còn lại nằm trên chân của Konsa”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)