Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 6.

Cụ thể, Bruno Fernandes đã vượt qua Conor Coady, Danny Ings, Raul Jimenez, Anthony Martial và Allan Saint-Maximin để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 của giải Ngoại hạng Anh. Trong tháng 6, Bruno Fernandes có 3 pha lập công, giúp MU có thành tích bất bại: thắng 3 hòa 1.

Thành tích này giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha có tháng thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu cao quý này, san bằng kỷ lục của hàng loạt tiền bối đi trước. Trước đó, anh là chủ nhân của danh hiệu này hồi tháng 2.

Vì tháng 3, 4 và 5 giải Ngoại hạng Anh tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 bùng phát nên giải thưởng này phải đến tháng 6 mới tìm ra chủ nhân mới, nhưng vẫn là cái tên quen thuộc - Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu
Bruno Fernandes cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Bàn thắng đẹp nhất tháng 6 của Ngoại hạng Anh

Trước Bruno Fernandes 6 cầu thủ từng đạt được thành tích trên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, đó là Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Jamie Vardy, Harry Kane, Dennis Bergkamp, Robbie Fowler. Bruno Fernandes cũng là cầu thủ người Bồ Đào Nha thứ 2 làm được điều này, sau CR7 hồi năm 2006.

Nhưng đáng chú ý, tiền vệ sinh năm 1994 là cầu thủ duy nhất đoạt giải thưởng ngay trong 2 tháng đầu tiên thi đấu ở Anh. Ngoài ra, Fernandes còn nhận thêm giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất tháng Sáu", cho pha ấn định thắng lợi 3-0 trước chủ nhà Brighton hôm 30/6.

Trước đó, Bruno Fernandes cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành ngôi sao đầu tiên có 3 lần liên tiếp được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của MU.

Ở giải thưởng "HLV hay nhất tháng Sáu", ông Nuno Espirito Santo được vinh danh. HLV Espirito đã giúp Wolverhampton toàn thắng 3 trận trong tháng 6, nhưng đến tháng 7 thì đội bóng này nhận liền 2 trận thua.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)