Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bruno Fernandes: 'Danh hiệu Europa League là không đủ với MU'

Theo Bruno Fernandes, MU có mùa giải không thành công, ngay cả khi vô địch Europa League.

"Đối với chúng tôi, vô địch Europa League là tín hiệu của sự cải thiện, bởi vì mùa giải trước, CLB đã không giành được danh hiệu nào. Nhưng dù có vô địch Europa League 2020/21 vẫn chưa đủ đối với chúng tôi".

"Dẫu vậy, đó là một bước tiến của CLB. Từ các cầu thủ, đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang làm tốt hơn mỗi thứ một chút, nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện như tôi đã nói trước đây và tất cả sẽ cố gắng để tiến lên một mức độ khác" - Bruno Fernandes nói trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về Europa League gặp AS Roma.

Chiến thắng tưng bừng 6-2 ở lượt đi giúp MU đã đặt 1 chân vào chung kết Europa League. Quỷ đỏ phải làm khách tại Olimpico ở lượt về, nhưng tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng mùa giải khó tuột khỏi tay thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

Bruno Fernandes: 'Danh hiệu Europa League là không đủ với MU'
Bruno Fernandes có 2 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp MU thắng tưng bừng trận lượt đi

Mới đây, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã chốt lịch trận MU - Liverpool vào ngày 13/5, điều này khiến Quỷ đỏ phải chơi 3 trận trong vòng 5 ngày. Trước khi đối đầu Liverpool, Quỷ đỏ sẽ gặp Aston Villa (9/5) và chạm trán Leicester (11/5). Tất cả đều thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes cũng lên tiếng về vụ bạo loạn tại Old Trafford cuối tuần qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận, tất cả các cầu thủ MU rất thất vọng khi trận derby nước Anh cuối cùng của mùa giải không thể diễn ra theo kế hoạch.

"Tôi ở trong phòng của mình để xem trận đấu giữa Udinese và Juventus. Tôi không cố gắng ra ngoài. Tôi đã làm theo những gì mà nhân viên an ninh yêu cầu và ở yên trong phòng. Đối với chúng tôi, điều đó thật khó khăn vì chúng tôi đã chuẩn bị tốt và muốn thi đấu" - Bruno Fernandes nói.

Lịch trực tiếp bán kết lượt về Europa League: Arsenal - Villarreal, Roma - Man United - Ảnh 1.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)