Thể thao

Bruno Fernandes bật lại Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha dậy sóng

Ngôi sao của MU, Bruno Fernandes đã bác bỏ tuyên bố của Ronaldo rằng, tân HLV Roberto Martinez đã thổi một luồng gió mới vào đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Liechtenstein trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Roberto Martinez vào ngày 24/3. Hai ngày sau đó, họ tiếp tục phong độ thăng hoa bằng một chiến thắng đậm đà 6-0 trước đội tuyển Luxembourg. Đó đều là những trận mà siêu sao Ronaldo ghi được cú đúp.

Trong tâm trạng phấn khởi, Ronaldo ca ngợi HLV Roberto Martinez mang đến “luồng gió mới” cho tuyển Bồ Đào Nha và “chúng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng”. 

Bruno Fernandes bật lại Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha dậy sóng
Bruno Fernandes phản bác lại những lời có cánh của Ronaldo dành cho ông thầy mới, Roberto Martinez

Có thể thấy, Ronaldo muốn ‘phủi’ đi những gì chiến lược gia lão làng Fernando Santos đã làm cho tuyển Bồ Đào Nha, chỉ bởi tại World Cup 2022 đã mạnh tay để anh dự bị do sa sút phong độ.

Đừng quên, Fernando Santos đã nắm quyền trong 8 năm và dẫn dắt Bồ Đào Nha đến chức vô địch Euro 2016, danh hiệu lớn đầu tiên, cũng như chức vô địch Nations League 2019.

Bruno Fernandes bật lại Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha dậy sóng - 1
Bruno Fernandes ngột ngạt, không thể 'bay' cùng MU khi Ronaldo cùng có mặt trên sân

Tiền vệ MU, Bruno Fernandes không đồng tình, công khai bật lại Ronaldo khi được RTP3 hỏi liệu có chung suy nghĩ như vậy: “Không, đó chỉ là một HLV mới với những ý tưởng mới. Không có luồng gió mới nào cả. Đây chỉ là giai đoạn chuyển giao.

Bầu không khí ở đội tuyển Bồ Đào Nha luôn tốt. Không bao giờ có gì không trong lành cả. Vì vậy, tôi nghĩ đó chỉ là động lực mới, HLV mới và bạn phải tiếp thu những ý tưởng của ông ấy”.

Đây không phải là lần đầu tiên Bruno Fernandes mạnh dạn tỏ thái độ với Ronaldo. Khi tuyển Bồ Đào Nha hội quân chuẩn bị cho World Cup 2022, tiền vệ Quỷ đỏ cũng có thái độ lạnh nhạt với đàn anh sau bài phỏng vấn dậy sóng nói xấu CLB dẫn đến bị thanh lý sớm hợp đồng sau đó.

Ngoài 2 chiến thắng thuyết phục ở vòng loại EURO 2024, lối đá của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có nhiều sự biến chuyển. Thay vì triển khai lối đá phòng ngự phản công như thời HLV Fernando Santos, “Selecao châu Âu” đã tấn công một cách trực diện và có nhiều mảng miếng phối hợp hơn.

Nói thêm về những thay đổi, Bruno Fernandes cho biết: “Rõ ràng là hệ thống mới đang rất khác, nó có những động lực khác. Khả năng cá nhân của mỗi chúng tôi đều có thể tạo ra sự khác biệt.

Chúng tôi có nhiều gương mặt chất lượng và HLV biết điều đó. Ông ấy biết rằng mình có thể thay đổi một, hai, ba, bốn hoặc năm cầu thủ mà năng lực hoặc chất lượng vẫn như cũ hay thậm chí là tốt hơn”.

Bảo Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bruno-fernandes-bat-lai-ronaldo-tuyen-bo-dao-nha-day-song-d158631.html