Thể thao

'Brazil phải thay nhau đốn hạ Messi'

Tiền vệ phòng ngự Felipe Melo chia sẻ về cách anh và các đồng đội ở tuyển Brazil sử dụng để ngăn cản Lionel Messi.

Brazil và Argentina là đối thủ không đội trời chung tại Nam Mỹ. Chính vì thế mà những trận đấu giữa 2 ĐTQG này luôn diễn ra cực kì căng thẳng, các cầu thủ sẵn sàng làm tất cả để ngăn cản đối phương chơi bóng.

Trong buổi nói chuyện với tờ Clarin của Argentina mới đây, Felipe Melo, một cựu cầu thủ Brazil đã không ngần ngại bộc bạch cách anh và đồng đội sử dụng để đối phó với Messi, ngôi sao sáng nhất bên phía Argentina mỗi khi 2 đội tuyển chạm trán.

'Brazil phải thay nhau đốn hạ Messi'
Melo từng đối đầu Messi vào năm 2009

"Messi là duy nhất. Khi tuyển Brazil đối đầu với cậu ấy, chúng tôi bảo nhau rằng hãy thay nhau đốn hạ chân sút này. Nếu không làm vậy, rất khó để kèm Messi. Chúng tôi không muốn triệt hạ cậu ấy, mà chỉ muốn làm giảm hưng phấn của Messi và khiến cậu ấy khó chịu. Đó là chiến thuật của đội".

Felipe Melo từng đối đầu với Messi tại vòng loại World Cup 2010. Ở trận đấu tại Argentina hôm 6/9/2009, Brazil thắng 3-1 trong ngày Messi tịt ngòi trước 37.000 khán giả nhà. Người ghi bàn duy nhất cho tuyển Argentina là Datolo.

"Messi hay hơn Cris Ronaldo nhiều", Melo nói tiếp. "Ronaldo có thể ghi 5 bàn một trận, nhưng Messi cũng có thể ghi từng đó bàn và còn giúp các đồng đội lập công. Messi toàn diện hơn. Tôi nghĩ Messi hay nhất lịch sử bóng đá".

Felipe Melo sau này được nhớ đến nhiều nhất với màn trình diễn thảm họa khiến Brazil thua Hà Lan 1-2 ở tứ kết World Cup 2010. Ở tuổi 36, cựu tiền vệ của Fiorentina và Juventus hiện đang khoác áo CLB quê nhà Palmeiras.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)




https://sohuutritue.net.vn/brazil-phai-thay-nhau-don-ha-messi-d72032.html?demo