Thể thao

Bóng đá Anh giành chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử

Sau rất nhiều chờ đợi, bóng đá Anh đã có lần đầu tiên đăng quang EURO khi tuyển nữ của họ đánh bại tuyển nữ Đức 2-1 trong hiệp phụ để bước lên ngai vàng.

Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1966, bóng đá Anh mới vô địch một giải đấu lớn ở cấp độ tuyển quốc gia. Đội tuyển nữ của họ dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan Sarina Wiegman đã xuất sắc vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất để lên đỉnh EURO 2022.

Gặp Đức ở chung kết trên sân nhà Wembley, tuyển nữ Anh có trận thứ 6 liên tiếp giữ nguyên đội hình xuất phát, trong khi đối thủ thiếu vắng chân sút chủ lực Alexandra Popp vì chấn thương lúc khởi động.

Tuyển nữ Anh vượt lên dẫn bàn trước nhờ công của tiền vệ Ella Toone ở phút 62, song đến phút 79, Lina Magull đã gỡ hòa cho tuyển nữ Đức. Kết quả hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Bóng đá Anh giành chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử

Phút 110, tiền đạo vào sân thay người Chloe Kelly tỏa sáng ghi bàn quyết định giúp tuyển nữ Anh giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Như vậy, tuyển nữ Anh vô địch giải EURO nữ 2022 một cách thuyết phục với thành tích toàn thắng 6 trận. Sau khi vượt qua vòng bảng, họ lần lượt hạ Tây Ban Nha và Thụy Điển ở tứ kết và bán kết để giành quyền vào chung kết.

Tại EURO 2020, tuyển nam của Anh cũng đã thi đấu rất xuất sắc nhưng đáng tiếc gục ngã trước Italia ở chung kết trên chấm luân lưu.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/euro-cup-chau-au/bong-da-anh-gianh-chuc-vo-dich-euro-dau-tien-trong-lich-su-3726912208.html