Thể thao

'Bom xịt' của Real lập cú đúp ngay khi trở lại đội bóng cũ

Vừa trở lại Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn, tiền đạo Luka Jovic đã lập tức tỏa sáng.

Luka Jovic đã cân bằng số bàn thắng anh ghi được tại Real Madrid chỉ trong 28 phút trở lại đội bóng cũ Frankfurt. Sau khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 62, tiền đạo người Serbia đã ghi liền 2 bàn thắng để giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Schalke 04.

Đây quả thực là hình ảnh trái ngược của Jovic ở Real. Trong quãng thời gian 18 tháng tại đây, tiền đạo này chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và không thể có được một suất thi đấu thường xuyên.

'Bom xịt' của Real lập cú đúp ngay khi trở lại đội bóng cũ

Vì thế trong kì chuyển nhượng mùa Đông năm nay, đội chủ sân Bernabeu đã để Jovic trở lại Frankfurt dưới dạng cho mượn đến hết mùa.

Trở lại môi trường quen thuộc và ít áp lực hơn, Jovic đã phần nào lấy lại hình ảnh vốn có của mình. 2 pha lập công của anh thể hiện sự tự tin và giúp cầu thủ này giải tỏa rất nhiều sau quãng thời gian tồi tệ ở Real Madrid.

Nhiều CĐV cho rằng lý do Jovic không tỏa sáng ở Real một phần là do cách dùng người của HLV Zidane. Vị chiến lược gia người Pháp không trao nhiều cơ hội cho tiền đạo này, thậm chí sếp anh sau cả Mariano Diaz.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)