Thể thao

'Bom tấn' Kai Havertz hối hận với quyết định chuyển tới Chelsea

Tiền vệ người Đức thi đấu thất vọng kể từ khi chuyển tới SVĐ Stamford Bridge.

Cụ thể, theo nhà báo Raymond Hinko của Sport Bild, Kai Havertz đang cảm thấy hối tiếc về quyết định rời Bayer Leverkusen để chuyển tới thi đấu cho Chelsea. Raymond Hinko khẳng định rằng:

"Thông qua một vài người bạn, tôi biết Havertz đang hối hận vì chuyển tới Chelsea quá sớm. Cậu ấy nói rằng lưỡng lự giữa việc tới Chelsea ở Hè 2020 hoặc chơi cho Bayer Leverkusen thêm một mùa giải nữa. Cuối cùng cậu ấy đã quyết định tới Anh, và bây giờ cậu ấy nhận thấy rằng đó là quyết định không đúng".

'Bom tấn' Kai Havertz hối hận với quyết định chuyển tới Chelsea
Kai Havertz hối hận vì chuyển tới Chelsea quá sớm

Trong những mùa giải gần đây, Kai Havertz chơi nổi bật trong màu áo Bayer Leverkusen, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Bundesliga.

Mùa giải năm ngoái, cầu thủ người Đức ra sân tổng cộng 45 trận trên mọi đấu trường, ghi 18 bàn và có 9 pha kiến tạo. Kai Havertz được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo và đa năng, anh có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ công, cánh phải hoặc thậm chí đá cắm.

Chelsea đã vượt qua nhiều đội bóng để có được chữ ký của cầu thủ 21 tuổi, họ phải chi tới 90 triệu Euro để sở hữu chữ ký của tiền vệ sinh năm 1999. Nhưng những gì mà anh thể hiện trong những tháng vừa qua là rất thất vọng.

Kai Havertz mới chỉ ghi được 1 bàn tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. "Bom tấn" của Chelsea cũng đã bị HLV Frank Lampard cho "ra rìa" ở 2 trận đấu gần nhất (gặp Arsenal và Aston Villa).

Mới nhất, Mateo Kovacic đã phải lên tiếng bảo vệ đàn em: "Cậu ấy mới đến Chelsea, cậu ấy cần thời gian để làm quen với môi trường mới. Tài năng của Havertz thế nào mọi người cũng đã biết. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ, cậu ấy mới chỉ 21 tuổi. Tôi tin rằng Havertz sẽ sớm chứng tỏ khả năng của mình và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)