Thể thao >> Thể thao trong nước

Bốc thăm VCK U23 châu Á - Kịch bản nào cho U23 Việt Nam?

Vào lúc 15 giờ chiều nay (26/9) sẽ diễn ra lễ bốc thăm VCK U23 châu Á tại khách sạn Rama Gardens ở Bangkok.

Với tư cách là đương kim Á quân của giải, U23 Việt Nam được ưu tiên xếp vào nhóm 1, cùng với chủ nhà Thái Lan, Uzbekistan và Qatar. Sẽ dễ thở nếu chúng ta nếu nằm cùng bảng với CHDCND Triều Tiên hoặc Iraq (nhóm 2), Trung Quốc (nhóm 3) và Bahrain (nhóm 4). Đây đều là các đối thủ vừa tầm với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nhưng trong trường hợp xấu nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng đấu cực khó, với U23 Hàn Quốc (hoặc Nhật Bản), U23 Úc (hoặc Saudi Arabia) và Iran (hoặc UAE). Đây đều là những anh tài của khu vực.

Bốc thăm VCK U23 châu Á - Kịch bản nào cho U23 Việt Nam?
U23 Việt Nam đang ngày càng tiến bộ nhờ sự rèn rũa của HLV Park Hang-seo

Trang web của AFC đánh giá: “Thực lực U23 Việt Nam hiện nay đủ sức hướng tới ngôi vô địch. Tại vòng loại, U.23 VN đã toàn thắng 3 trận trước Thái Lan, Indonesia và Brunei, ghi đến 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Điều này cho thấy U23 Việt Nam từ ngôi á quân năm 2018 đến giờ vẫn duy trì sức mạnh đáng sợ, và HLV Park Hang-seo suốt gần 1 năm nay đã có kế hoạch rất chặt chẽ để rèn giũa U23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn...”.

VCK U23 châu Á 2020 (diễn ra từ 8 - 26/1/2020) sẽ chọn 4 đội giành quyền dự Olympic Tokyo mùa hè sang năm. Trong đó, ngoài Nhật Bản đương nhiên có suất vì là chủ nhà Olympic, còn lại 3 đội xếp hạng cao nhất sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội.

Chia nhóm hạt giống cho VCK:
Nhóm 1: Thái Lan, Uzbekistan, VN, Qatar
Nhóm 2: Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên
Nhóm 3: Trung Quốc, Úc, Jordan, Ả Rập Xê Út
Nhóm 4: Syria, Iran, UAE, Bahrain.

Ngọc Linh (SHTT)