Thể thao >> Cúp bóng đá U23 châu Á 2022

Bộ khung nào cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022?

Với nhiều sự thay đổi về nhân sự so với SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình tại VCK U23 châu Á 2022. Vậy đâu là đội hình tối ưu của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã có thành tích bất bại trong mọi trận đấu tại SEA Games 31 và việc đội chủ nhà giành được tấm HCV có dấu ấn của nhiều cá nhân đặc biệt là những cầu thủ trên 23 tuổi là Hoàng Đức, Tiến Linh và Hùng Dũng.

Bộ khung nào cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022?

Sau SEA Games, tân HLV Gong Oh Kyun đã chốt lại bản danh sách của U23 Việt Nam để lên đường sang UAE chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022. Về cơ bản, đội hình cũng như sơ đồ mà ông Gong xây dựng sẽ có nhiều nét tương đồng so với người tiền nhiệm Park Hang Seo tại U23 Việt Nam. Vậy, những gương mặt chính sẽ gồm những ai?

Ở vị trí “gác đền”, chắc chắn Văn Toản không có đối thủ. Thủ thành người Hải Phòng đã không bị thủng lưới bàn nào tại SEA Games 31 và với phong độ cực cao thời gian qua, Văn Toản sẽ được kỳ vọng sẽ giúp cho mành lưới của U23 Việt Nam được an toàn hơn ở giải đấu tới đây.

Trong khi đó, phía trên, 1 điều khá đáng tiếc là trường hợp hậu vệ Văn Xuân vắng mặt vì chấn thương nên có lẽ ông Gong sẽ phải tìm phương án thay thế. Với màn trình diễn tốt tại trận chung kết SEA Games 31 thì không ngạc nhiên khi hậu vệ Tuấn Tài sẽ được lựa chọn đá hậu vệ trái thay cho Văn Xuân. Tuấn Tài sẽ sát cánh bên các hậu vệ đã chơi tốt tại giải đấu vừa qua như Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Văn Đô.

Bộ khung nào cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022? - 1

Phía trên sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi nhất so với bộ khung của U23 Việt Nam tại SEA Games. Nói thế là bởi đội tuyển sẽ không có sự xuất hiện của Hoàng Đức - Hùng Dũng nữa. Thế nên ông Gong sẽ phải tìm phương án thay thế “buồng phổi” này.

Hiện nay, Công Đến và Hai Long đang được dự đoán sẽ cùng Hoàng Anh án ngữ ở tuyến giữa. Trên thực tế, Công Đến cũng đã được sử dụng nhiều tại SEA Games 31 và cầu thủ của Phố Hiến ít nhiều để lại dấu ấn bởi khả năng đánh chặn và hỗ trợ tấn công tốt của mình. Còn Hai Long nhiều khả năng sẽ được xếp đá gần khu vực cấm địa đối thủ để tận dụng sự khéo léo cũng như kỹ năng dứt điểm từ xa của cầu thủ người Quảng Ninh này.

Trong tính toán của ông Gong, tuyến giữa sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và các tiền vệ ngoài việc tham gia đánh chặn tốt thì phải tấn công nhanh hiệu quả mà HLV Gong Oh Kyun rất đề cao vai trò hỗ trợ tấn công để từ đó đem lại sự hiệu quả trong sơ đồ chiến thuật mình đề ra.

Ở vị trí tiền đạo, sau màn tỏa sáng ở trận chung kết, Mạnh Dũng được kỳ vọng sẽ là cánh chim đầu đàn trên hàng công. Mạnh Dũng có thể hình lý tưởng nên khả năng độc lập tác chiến, cài đè cũng như không chiến tốt. Còn Văn Tùng lại nhanh nhẹn trong di chuyển, có thể quấy đảo hàng thủ đối phương tốt nên sẽ kết hợp hiệu quả với Mạnh Dũng trên hàng công.

U23 Việt Nam sẽ trình làng đội hình có nhiều thay đổi so với SEA Games 31 và VCK U23 châu Á sẽ là sự khởi đầu cho những toan tính lâu dài của lứa cầu thủ sinh năm 2000-2002 này.

BÙI HOÀNG VIỆT ANH: “Tôi đã quen với sơ đồ 4 hậu vệ ở Hà Nội FC”

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập thứ 3 nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 UAE, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ cảm xúc vinh dự khi được BHL và các đồng đội tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam. “Bản thân tôi nhận thấy phải có trách nhiệm hơn, cố gắng nhiều hơn nữa. Theo tôi nghĩ, là đội trưởng thì cần có thêm rất nhiều yếu tố. Ví dụ như trên sân tập cũng như trong sinh hoạt luôn phải thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh, cả về tinh thần và về trách nhiệm để anh em trong đội nhìn vào. Khi thầy Gong Oh Kyun nói rằng thầy tin tưởng tôi và muốn tôi làm đội trưởng, tôi đã trả lời thầy là sẵn sàng nhận nhiệm vụ”, Việt Anh bày tỏ. Trước câu hỏi liệu có khó khăn khi chuyển từ sơ đồ 5-3-2 quen thuộc của HLV Park Hang Seo sang chơi sơ đồ 4-3-3 dưới thời của tân HLV Gong Oh Kyung hay không, Việt Anh cho biết: “Cá nhân tôi đã quen chơi với sơ đồ 4 trung vệ ở Hà Nội FC nên sẽ không gặp khó khăn để thích nghi”.

Theo Ngọc Anh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/cac-doi-tuyen-tre-viet-nam/bo-khung-nao-cho-u23-viet-nam-o-vck-u23-chau-a-2022-3676442205.html