Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Bồ Đào Nha phát hiện 13 thành viên một đội bóng nhiễm biến thể Omicron

Giới chức Bồ Đào Nha hôm nay, 29/11, cho biết nước này đã xác định được 13 ca nhiễm biến thể Omicron là thành viên một đội bóng chuyên nghiệp.

Theo Viện Y tế Quốc gia Ricardo Jorge của Bồ Đào Nha, 13 người nói trên là cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ bóng đá Belenenses ở Lisbon. Trước đó, đội Belenenses đã có trận đấu với Benfica trong khuôn khổ giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) hôm 27/11.

Trận đấu bắt đầu với chỉ 9 cầu thủ Belenenses trên sân vì những người còn lại đang cách ly. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, số cầu thủ Belenenses trở lại sân giảm xuống còn 7 người. Trận đấu bị bỏ dở ở hiệp hai khi Benfica dẫn trước 7-0.

Bồ Đào Nha phát hiện 13 thành viên một đội bóng nhiễm biến thể Omicron
Đội Belenenses ra sân hôm 27/11 chỉ với 9 cầu thủ. Ảnh: Reuters

Một trong số 13 người mắc bệnh - hậu vệ Cafu Phete - từng đến Nam Phi thời gian gần đây, nhưng những người khác thì không, cho thấy đây có thể là một trong những ổ dịch cộng đồng đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron bên ngoài châu Phi.

"Hai hoặc ba cầu thủ và hai hoặc ba nhân viên có triệu chứng, nhưng không có gì quá nghiêm trọng, những người còn lại không có triệu chứng", phát ngôn viên của câu lạc bộ cho biết.

Những người từng tiếp xúc với các ca bệnh đã được yêu cầu cách ly, bất kể tình trạng tiêm chủng hay nguy cơ lây nhiễm. Những người này cũng sẽ thường xuyên được xét nghiệm COVID-19.

Bồ Đào Nha, một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Mozambique (quốc gia láng giềng của Nam Phi) bắt đầu từ thứ Hai, 29/11.

Bồ Đào Nha phát hiện 13 thành viên một đội bóng nhiễm biến thể Omicron - 1
Các cầu thủ đội bóng Belenenses thi đấu hôm 27/11. Ảnh: Reuters

Cùng ngày tại Scotland, chính quyền cho biết đã phát hiện 6 ca bệnh nhiễm biến thể Omicron. Người đứng đầu cơ quan y tế Scotland - Humza Yousaf - thừa nhận rằng tình hình rất đáng lo ngại. Để hạn chế nguy cơ lây lan của biến thể này, chính quyền Scotland sẽ tăng cường truy vết những người từng tiếp xúc với các ca bệnh.

Trước đó, chính quyền Anh, Bắc Ireland, Xứ Wales và Scotland đã áp dụng các lệnh hạn chế mới trong bối cảnh biến thể Omicron bắt đầu lan đến châu Âu. Trong vòng 3 tuần tới, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào cửa hàng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron - mà các quan chức Anh gọi là “chủng tồi tệ nhất từ trước đến nay” - đã buộc nhiều quốc gia phải gấp rút ban hành các lệnh hạn chế chặt chẽ, đặc biệt là đối với người nhập cảnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron có nguy cơ lây lan ra toàn cầu và gây nên hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực.

“Omicron có số lượng đột biến cao chưa từng thấy. Trong đó có một số đột biến đáng lo ngại vì chúng có khả năng tác động đến quỹ đạo của đại dịch”, WHO cho biết ngày 29/11. “Rủi ro toàn cầu liên quan đến biến thể mới được đánh giá là rất cao.”

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Úc, Đức, Anh, Ý, Bỉ, Israel, Bồ Đào Nha, Botswana, Nam Phi, Hồng Kông (Trung Quốc)...

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




http://tienphong.vn/bo-dao-nha-phat-hien-13-thanh-vien-mot-doi-bong-nhiem-bien-the-omicron-post1396961.tpo