Thể thao

BLV Quang Huy: ‘Có Lionel Messi, Argentina hãy cứ hy vọng trước Pháp’

Trao đổi với Zing.vn, bình Luận viên Vũ Quang Huy tin vào khả năng của Argentina khi sở hữu cá nhân xuất sắc như Lionel Messi.

Bước vào loạt trận cuối ở vòng bảng, Argentina buộc phải đánh bại Nigeria, và trông chờ Iceland gục ngã trước Croatia để giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội. Kết quả, Argentina đánh bại đại diện châu Phi nhờ bàn thắng của Messi Lionel và cú volley thần sầu từ Marcos Rojo.

Trận đấu cùng giờ, Iceland dù chơi với 200% phong độ, song đành bất lực trước sức mạnh của Croatia. Thầy trò Jorge Sampaoli đã thành công trong việc lách qua “khe cửa hẹp” để giành quyền vào vòng 16 đội.

“Tốt cho World Cup 2018 khi những ngôi sao hàng đầu như Messi vẫn góp mặt ở vòng 16 đội. Messi xứng đáng được đi tiếp khi chơi đầy nỗ lực. Nhưng ngược lại, tôi thấy tiếc cho Nigeria, họ chơi hay máu lửa và xứng đáng thắng. Nếu trọng tài công tâm hơn ở pha chạm tay của Rojo, chưa chắc Argentina có cửa đi tiếp”, BLV Quang Huy mở đầu cuộc trò chuyện với Zing.vn.

Một mình Messi có đủ sức chống lại Pháp?

Kết thúc vòng bảng, Argentina có 4 điểm, xếp vị trí thứ 2 ở bảng C. Trước mắt, xứ Tango đang “mở hội” khi thầy trò Sampaoli không phải rời nước Nga từ vòng bảng. Thế nhưng, cơ hội để Messi và đồng đội tiến sâu vào giải đấu là một dấu hỏi khi họ đụng độ Pháp ở tứ kết. BLV Quang Huy đưa ra góc nhìn về cặp đấu này.

BLV Quang Huy: ‘Có Lionel Messi, Argentina hãy cứ hy vọng trước Pháp’
Messi và đồng đội sẽ gặp Pháp ở tứ kết.

“Argentina rõ ràng nằm ở cửa dưới khi đối đầu với Pháp. Họ muốn né thầy trò Didier Deschamps, song thành tích tồi buộc Argentina chấp nhận cảnh này. Pháp là tập thể được đánh giá cao trước khi World Cup 2018 diễn ra, sở hữu đội hình đồng đều, và nhiều cá nhân đang ở độ chín của sự nghiệp”.

Dù vậy, Argentina vẫn có cơ hội để làm nên chuyện khi cá nhân kiệt xuất như Messi còn ở đó. “Đừng quên Argentina đang sở hữu Messi trong đội hình. Pháp chơi hay nhờ tập thể đồng đều, nhưng một mình Messi là đủ để ấn định cục diện của cả trận. Tình huống ghi bàn mới đây là ví dụ, Messi quá nhanh, quá nguy hiểm”, Quang Huy nhấn mạnh.

BLV Quang Huy: ‘Có Lionel Messi, Argentina hãy cứ hy vọng trước Pháp’ - 1
Các đội đã lọt vào tứ kết.

Đoàn quân của HLV Deschamps rất mạnh ở khu trung tuyến khi sở hữu Blaise Matuidi - N'Golo Kante - Paul Pogba, ba cá nhân lần lượt đảm nhận nhiệm vụ thu hồi bóng, đánh chặn và tổ chức lối chơi.

Trái ngược điều đó, tiền vệ trung tâm là điểm yếu “chết người” của Argentina. Javier Mascherano quá già, liên tục chuyền vào chân đối thủ, trong khi Ever Banega phong độ thất thường.

Rất khó để Argentina chơi một trận sòng phẳng trước Pháp, BLV Quang Huy nhận định: “Rất nhiều khả năng Argentina phải chơi rình rập, hàng tiền vệ không cho phép họ kiểm soát bóng, triển khai tấn công sòng phẳng với Pháp".

"Những tình huống phản công sẽ rất phù hợp với phẩm chất của Messi, mà tình huống ghi bàn vào lưới Nigeria là ví dụ. Từ đường chuyền của Banega, Messi khống chế quá hay và ghi bàn”.

Hàng phòng ngự có thể “giết chết” Argentina

“Đội hình của Argentina đang có sự chênh lệch lớn. Họ sở hữu Messi, và nhiều cầu thủ đẳng cấp khác trên hàng công. Tuy nhiên, chất lượng ở hàng thủ hoàn toàn ngược lại. HLV Sampaoli có trong tay những cầu thủ phòng ngự không còn trẻ, từng kinh qua hàng loạt trận đấu. Thế nhưng, họ không quá lão luyện và cho thấy sự yên tâm”, BLV Quang Huy tiếp lời.

BLV Quang Huy: ‘Có Lionel Messi, Argentina hãy cứ hy vọng trước Pháp’ - 2
Messi vào Rojo, hai hình ảnh tương phản giữa tấn công - phòng ngự. 

Ba trận ở vòng bảng, Argentina để thủng lưới 5 bàn. Thầy trò Sampaoli cùng với Tây Ban Nha là hai ông lớn có hàng thủ tệ nhất. Đối đầu hàng công ở chỉ mức khá như Croatia, Argentina nhận đến 3 bàn thua. Sẽ ra sao khi thầy trò Sampaoli đụng độ những Antonine Griezmann, Kylian Mbappe, Thomas Lemar, hay Paul Pogba?

“Argentina rất yếu ở vị trí trung vệ, nhưng chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn vì đẳng cấp của họ cũng chỉ đến mức đó. Marcos Rojo và Nicolas Otamendi đang khoác áo hai đội bóng lớn của thành Manchester, nhưng đều có yếu điểm riêng", BLV Quang Huy phân tích.

"Với tôi, Rojo chỉ hay khi đá hậu vệ cánh, còn chơi trung vệ chỉ là giải pháp tạm thời. Otamendi máu lửa, không ngại va chạm nhưng thiếu chiều cao, tranh chấp không tốt. Ở Man City, Otamendi hay vì đội bóng của Pep Guardiola áp đảo đối thủ. Khi về Argentina, cậu ấy lập tức để lộ điểm yếu”.

Màn “đại chiến” giữa Pháp - Argentina sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 30/6 trên sân Kazan.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)