Thể thao >> Thể thao quốc tế

Blogger bóng đá Thái Lan chỉ ra nước đi khôn ngoan sẽ giúp ĐTVN tiếp tục làm bá chủ bóng đá Đông Nam Á

Sau những thành công vang dội vừa qua, VFF bắt đầu chú trọng vào công tác đào tạo trẻ và đây sẽ là nước đi giúp bóng đá Việt Nam phát triển lâu dài.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã từ chức sau khi U18 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019, trong đó đỉnh điểm thất vọng là trận thua trước Campuchia. Và VFF đã tìm được cái tên thay thế ở đẳng cấp thế giới, đó là HLV Philippe Troussier.

Blogger bóng đá Thái Lan chỉ ra nước đi khôn ngoan sẽ giúp ĐTVN tiếp tục làm bá chủ bóng đá Đông Nam Á

Và theo Tacticstimes, một trang Twitter nổi tiếng của Thái Lan chuyên về bóng đá, đây sẽ là nước đi giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục thống trị Đông Nam Á trong thời gian tới.

"Một sự bổ nhiệm thú vị của bóng đá Việt Nam, cho thấy niềm tin vào lứa trẻ. Nếu thế hệ tương lai có thể duy trì được đẳng cấp hiện tại của bóng đá Việt Nam, thì như Jose Mourinho đã nói, đó sẽ là 'di sản bóng đá'. Điều này có thể giúp Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế số 1 Đông Nam Á" - Tacticstimes viết.

HLV Philippe Troussier đến U18 Việt Nam với sự kỳ vọng rất lớn bởi chiến lược gia 64 tuổi này có hồ sơ rất "khủng" khi từng dẫn dắt ĐTQG Bờ Biển Ngà, Nigeria, Qatar hay Morocco. Nhưng ông trải qua khoảng thời gian thành công nhất khi làm việc tại Nhật Bản.

Blogger bóng đá Thái Lan chỉ ra nước đi khôn ngoan sẽ giúp ĐTVN tiếp tục làm bá chủ bóng đá Đông Nam Á - 1

Người được mệnh danh là “Phù thủy trắng" đã giúp Samurai Xanh vô địch Asian Cup vào năm 2000, giành á quân Confederations Cup 2001, vào vòng 16 đội World Cup 2002. Trong thời gian này, ông cũng đồng thời đưa đội Olympic Nhật Bản vào tới tứ kết môn bóng đá nam tại Thế vận hội Sydney 2000. Vào năm 2000, ông cũng được bình chọn là HLV xuất sắc nhất châu Á từ AFC.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 12/9, U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier sẽ tập trung tại PVF với gần 30 cầu thủ và sẽ được sàng lọc để chọn ra lực lượng tốt nhất chuẩn bị tranh tài vòng loại U19 châu Á 2020.

Duy Anh (SHTT)