Thể thao

Bình Định phải mượn sân đá V.League 2021 vì chưa sửa chữa kịp

Tân binh của V.League 2021, Topenland Bình Định, sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu trên sân nhà đầu tiên của mùa giải 2021.

Vì sân Qui Nhơn chưa thể nâng cấp và sửa chữa kịp tiến độ nên Topenland Bình Định sẽ phải mượn sân thi đấu ở những vòng đầu tiên tại V.League. Địa điểm được lựa chọn chính là SVĐ 19/8 của CLB Khánh Hoà.

Với việc được trở lại thi đấu V.League sau nhiều năm, Bình Định đã nâng cấp lại toàn bộ hệ thống sân Qui Nhơn từ khán đài, dàn đèn cho tới mặt cỏ. Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại quá trình sửa chữa sân vẫn chưa thể hoàn tất. Điều đó buộc Topenland Bình Định phải mượn sân trung lập.

Theo tính toán, sân Qui Nhơn có thể hoạt động trở lại vào cuối tháng 2/2021. Vì vậy, Bình Định sẽ phải mượn sân trong 2 trận đấu gặp Sài Gòn FC ở vòng 2 và trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 4.

Bình Định phải mượn sân đá V.League 2021 vì chưa sửa chữa kịp

Khán giả Bình Định sẽ phải đợi tới vòng 6 V.League 2021 để có thể cổ vũ trận đầu tiên cho đội bóng quê hương trên sân nhà. Trận đấu này Topenland Bình Định sẽ tiếp Becamex Bình Dương vào ngày 7/3.

Với thể thức thi đấu theo 2 giai đoạn, Bình Định sẽ chỉ còn 4 trận sân nhà ở Giai đoạn 1 V.League. Đây thực sự là khó khăn cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Sau khi lên hạng, Topenland Bình Định được đầu tư rất nhiều và mang về hàng loạt cái tên chất lượng ở mùa Hè năm nay như Rimario, Ahn Byung-keon, Hồ Tấn Tài, Dương Thanh Hào... Vì thế, mục tiêu của đội bóng tân binh V.League sẽ là top 6 sau giai đoạn 1.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)