Thể thao

Vấp vào người đồng nghiệp và ngã sấp mặt gần vạch đích, nữ VĐV vẫn nước rút thần sầu để về nhất tại Olympic

VĐV Hà Lan Sifan Hassan bị ngã lăn trước đích gần 400 mét và rơi xuống thứ 12 nhưng đã cho thấy sức mạnh và quyết tâm đáng nể trên đường chạy 1.500m nữ sáng 2/8.

Ở nội dung chạy 1.500m cá nhân nữ, Sifan Hassan là một trong những ứng viên sáng giá cho tấm HCV. Tuy nhiên, kế hoạch chinh phục đỉnh cao của nữ VĐV người Hà Lan suýt chút nữa tan thành mây khói sau một tai nạn đáng tiếc trên đường đua vòng loại diễn ra sáng 2/8.

Hassan bước vào vòng chạy cuối với vị trí thứ 11 trong số 15 VĐV, nhưng không cách người dẫn đầu quá xa. Đến đoạn rẽ đầu tiên của vòng cuối, VĐV Edinah Jebitok bị vấp khi va phải đối thủ, và ngã ra trước Hassan. Sau đó Hassan cũng vấp phải Jebitok và ngã xuống.

Đến khi còn 300m, cô vẫn còn ở vị trí 11. Chân chạy người Hà Lan nước rút và vượt qua từng người một để về đích đầu tiên sau 4 phút 05,17 giây, nhanh hơn người về nhì Jessica Hull 0,11 giây.

Vấp vào người đồng nghiệp và ngã sấp mặt gần vạch đích, nữ VĐV vẫn nước rút thần sầu để về nhất tại Olympic

Vấp vào người đồng nghiệp và ngã sấp mặt gần vạch đích, nữ VĐV vẫn nước rút thần sầu để về nhất tại Olympic - 1

Vấp vào người đồng nghiệp và ngã sấp mặt gần vạch đích, nữ VĐV vẫn nước rút thần sầu để về nhất tại Olympic - 2
Nhà vô địch thế giới ở nội dung chạy 1.500m nữ bị ngã và đứng trước nguy cơ bị loại sớm (Ảnh: Getty)

Màn đột phá ấn tượng giúp Sifan Hassan tiến vào bán kết và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ giành cú hat-trick HCV ở nội dung 1.500m, 5.000m và 10.000m.

Chưa đầy 12 tiếng sau khi kết thúc vòng loại 1.500m, Hassan sẽ thi chung kết 5000m nữ, tối 2/8. Cô dự ba cự ly chạy ở Olympic 2020, gồm 1.500m, 5.000m và 10.000m.

Vấp vào người đồng nghiệp và ngã sấp mặt gần vạch đích, nữ VĐV vẫn nước rút thần sầu để về nhất tại Olympic - 3

Vấp vào người đồng nghiệp và ngã sấp mặt gần vạch đích, nữ VĐV vẫn nước rút thần sầu để về nhất tại Olympic - 4
Sifan Hassan vẫn về đích đầu tiên sau nỗ lực tuyệt vời (Ảnh: Getty)

Hassan sinh năm 1993 tại Ethiopia, nhưng chuyển tới định cư ở Hà Lan năm 15 tuổi. Cô là VĐV duy nhất lịch sử từng vô địch thế giới ở cự ly 1500m và 10.000m, năm 2019. Hassan được kỳ vọng lặp lại thành tích đó ở Olympic 2020.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)