Thể thao >> AFF Cup 2018

Bị Văn Lâm từ chối, đại gia Thái đổi hướng sang thủ môn số một của Malaysia

Thất bại trong nhiều lần hỏi mua Văn Lâm, CLB Muangthong United của giải VĐQG Thái Lan quyết định chuyển hướng chiêu mộ thủ thành số một của ĐTQG Malaysia, Hafizul Hakim.

Hafizul Hakim, 25 tuổi, hiện đang chơi ở giải VĐQG Malaysia trong màu áo CLB Perak TBG. Anh gia nhập đội chủ sân Perak Stadium từ năm 2016 và đã có 60 lần ra sân cho đội bóng này.

Sở hữu hình thể cực tốt (cao 1m85), Hafizul Hakim được đánh giá là một thủ môn hàng đầu của bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ này cũng nằm trong thành phần ĐTQG tham dự AFF 2018 và là thủ môn trẻ nhất trong số 3 cái tên được HLV Tang Cheng triệu tập.

Bị Văn Lâm từ chối, đại gia Thái đổi hướng sang thủ môn số một của Malaysia
Thủ thành Hafizul Hakim của Malaysia

Theo thông tin vừa được foxsportsasia đăng tải, Hafizul Hakim đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản Perak TBG và sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do vào tháng 12 tới đây. Ngay lập tức, CLB Muangthong United của Thái Lan đã cử người đại diện tiếp cận và ngỏ ý muốn chiêu mộ thủ thành sinh năm 1993.

Đây được xem là phương án chữa cháy của đại gia đến từ xứ sở chùa vàng sau nhiều lần chiêu mộ bất thành thủ môn Văn Lâm của CLB Hải Phòng. Theo tiết lộ của ông Trần Mạnh Hùng, chủ tịch CLB Hải Phòng, chỉ trong thời gian ngắn Muangthong United đã hai lần liên hệ để chiêu mộ thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng đều bị từ chối.

Đáng chú ý, không chỉ Muangthong mà cả một CLB của Nga và một đại diện môi giới từ Trung Quốc muốn làm đầu mối để chuyển nhượng Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, tất cả đều bị đội bóng thành phố cảng thẳng thừng từ chối.

Hiện tại, thủ môn Việt kiều đang là “người gác đền” số 1 trong khung thành của ĐT Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Phong độ cực kỳ ấn tượng của Đặng Văn Lâm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chãi cho ĐTQG bay cao ở sân chơi khu vực.

Bảo Linh (SHTT)