Thể thao >> World Cup 2022

Bị tố thiếu tôn trọng Ronaldo, sao Ghana nói gì?

Tiền vệ của Ghana, Osman Bukari, đã phủ nhận việc không tôn trọng Cristiano Ronaldo khi nhái lại pha ăn mừng nổi tiếng của siêu sao người Bồ.

Phút 89 trận đấu giữa Ghana và Bồ Đào Nha, khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về đại diện của châu Âu, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Red Star Belgrade đã đẩy kịch tính của trận đấu lên một cao trào mới khi đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Ghana.

Phấn khích vì ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, Osman Bukari lập tức copy pha ăn mừng của Ronaldo. Cụ thể, ngôi sao 23 tuổi dang rộng 2 tay, giậm nhảy và hét lớn “Siuu”. Đây là pha ăn mừng mang thương hiệu riêng của CR7.

Chứng kiến Osman Bukari xé lưới Bồ Đào Nha và ăn mừng giống mình, Ronaldo có phản ứng bất ngờ. Tiền đạo 37 tuổi tức tối vung tay lẩm bẩm điều gì đó trên ghế dự bị.

Bị tố thiếu tôn trọng Ronaldo, sao Ghana nói gì?

Sau trận, nhiều CĐV, đặc biệt là fan của Ronaldo tố Osman Bukari ăn mừng chọc tức và thiếu tôn trọng cựu tiền đạo MU. Ngay lập tức, Osman Bukari đã đăng tải thông điệp phủ nhận thông tin này.

Anh viết trên mạng xã hội: “Tôi nhận thấy màn ăn mừng của mình hôm nay đã tạo ra những bình luận cho rằng tôi thiếu tôn trọng Cristiano Ronaldo.

"Điều này là không đúng. Tôi đã bị choáng ngợp bởi cảm xúc của khoảnh khắc ghi bàn cho đất nước của mình trong trận ra mắt World Cup dẫn đến màn ăn mừng của tôi.

"Sự giáo dục của tôi không cho phép tôi thiếu tôn trọng những người lớn tuổi chứ đừng nói đến một trong những thần tượng của tôi. Cảm ơn sự cổ vũ của các bạn và chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo".

Trong khi đó, đồng đội cũ của Ronaldo ở MU, Bruno Fernandes, tin tưởng rằng CR7 sẽ tỏa sáng ở kì World Cup này và không để câu chuyện lùm xùm ở Old Trafford ảnh hưởng tới màn trình diễn của mình.

“Ronaldo là mẫu cầu thủ càng bị chỉ trích sẽ càng bùng nổ, vì vậy tôi cầu nguyện tất cả các bạn hãy tiếp tục làm điều đó vì anh ấy sẽ phát huy hết khả năng của mình,” Fernandes nói sau trận thắng mở màn của Bồ Đào Nha ở bảng H.

“Tôi vẫn chia sẻ vị trí với anh ấy trong đội tuyển quốc gia và điều quan trọng nhất đối với tôi là giúp Bồ Đào Nha vô địch giải đấu. Bởi vì nếu chúng tôi làm được điều đó, Cristiano sẽ hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc và mọi người ở Bồ Đào Nha sẽ hạnh phúc".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-to-thieu-ton-trong-ronaldo-sao-ghana-noi-gi-a364195.html