Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Bỉ - Nga: 'Quỷ đỏ' phô diễn sức mạnh

Được chơi trên sân nhà St.Petersburg chính là điểm tựa lớn nhất của chủ nhà Nga trong cuộc chạm trán với Bỉ, đội bóng số 1 thế giới và là ứng viên vô địch sáng giá tại Euro 2020

Sau khi tiến sát đến trận chung kết World Cup 2018 nhưng sau cùng vẫn phải ra về với bộ huy chương đồng, tuyển Bỉ với dàn cầu thủ được mệnh danh "Thế hệ vàng" tiếp tục hướng đến việc chinh phục đấu trường châu lục với mục tiêu giành chiến thắng cao nhất tại Euro 2020. Phô diễn sức mạnh với 10 trận toàn thắng ở vòng loại, đây là thời điểm để Kevin De Bruyne, Eden Hazard hay Romelu Lukaku chạm tay đến một danh hiệu lớn đã chờ đợi quá lâu.

Mang đến Euro đội hình giàu sức tấn công với những tay săn bàn lợi hại đứng đầu là Romelu Lukaku, Bỉ cũng tự hào với hàng thủ chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 3 bàn trong suốt 10 lượt trận vòng loại. Công thủ toàn diện, Bỉ thực sự là nỗi đe dọa không chỉ với 3 đối thủ bảng B (Nga, Đan Mạch, Phần Lan) mà còn với mọi đội bóng tham dự vòng chung kết lần này. 

Từng đánh bại đội bóng Đông Âu cả 2 lượt đi - về tại vòng loại với tổng tỉ số 8-2, Bỉ không ngần ngại tuyên bố sẽ tiếp tục khiến "gấu Nga" phải ôm hận ở cuộc tái đấu rạng sáng 13-6, bất kể sự vắng mặt của "nhạc trưởng" De Bruyne.

Bỉ - Nga: 'Quỷ đỏ' phô diễn sức mạnh
Bỉ (số 10) hai lần đánh bại Nga ở vòng loại Ảnh: REUTERS

Về phía đội chủ nhà, sau thành tích lọt vào đến tứ kết World Cup 2018, tuyển Nga đã chia tay hàng loạt công thần, từ Igor Akinfeev, Sergei Ignashevich cho đến Aleksandr Samedov. Công cuộc trẻ hóa lực lượng được nhanh chóng triển khai và hiệu quả đến đâu vẫn phải chờ xem màn trình diễn của dàn cầu thủ trong tay HLV Stanislav Cherchesov tại giải đấu lần này. 

 Hòa 1-1 với Ba Lan và thắng 1-0 trước Bulgaria ở 2 trận giao hữu mới đây là tín hiệu tích cực đối với tuyển Nga. Vấn đề lớn nhất của đội bóng này nằm ở khâu ghi bàn khi Artem Dzyuba quá đơn độc trên hàng công, thiếu trợ thủ đắc lực trong việc tạo ra cơ hội dứt điểm.

Lượt trận đầu tiên của bảng B là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Đan Mạch và Phần Lan, diễn ra trên sân vận động Parken, thủ đô Copenhagen lúc 23 giờ ngày 12-6. Sở hữu ngôi sao kiến thiết Eriksen trong đội hình, Đan Mạch quyết tâm tạo cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ hòng chiếm lợi thế trong ngày ra quân. Ở bảng đấu này, Phần Lan được đánh giá yếu nhất trong khi Bỉ là ứng cử viên nặng ký giành vị trí đầu bảng. Vì vậy, Đan Mạch và Nga sẽ cạnh tranh vị trí thứ hai.

Trong khi đó, bảng A rất khó đoán khi được nhận định là nơi có nhiều đội bóng "ngựa ô" ở giải đấu kỳ này. Cuộc chạm trán giữa Xứ Wales và Thụy Sĩ ở vòng 1 bảng A lúc 20 giờ ngày 12-6 trên sân vận động Olympic Baku (Azerbaijan) sẽ lộ diện ứng cử viên tranh suất vòng đấu loại trực tiếp. 

Xứ Wales từng vào đến bán kết Euro năm 2016 và hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Robert Page có nòng cốt là các cầu thủ đang chơi bóng tại GIải Ngoại hạng Anh. Hai ngôi sao của đội bóng là Gareth Bale và Aaron Ramsey, những cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn là trụ cột quan trọng trong sơ đồ chiến thuật phòng ngự phản công sắc nét của ông Page.

Trong 4 lần đối đầu Xứ Wales gần nhất, đội bóng của HLV Vladimir Petković thắng 3 và thua 1. HLV tuyển Thụy Sĩ cũng tuyên bố các cầu thủ của ông "không e dè bất kỳ đối thủ nào" dù phải đối mặt với Xứ Wales, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng A Euro 2020.

Đội hình dự kiến:

Bỉ: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Yannick Ferreira Carrasco, Dries Mertens, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku

Nga: Anton Shunin, Igor Diveyev, Georgi Dzhikiya, Fyodor Kudryashov, Mario Fernandes, Roman Zobnin, Magomed Ozdoyev, Yuri Zhirkov, Aleksei Miranchuk, Aleksandr Golovin, Artem Dzyuba.

Theo Đông Linh - Tường Phước (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/bi-nga-quy-do-pho-dien-suc-manh-20210611224350296.htm